Cựu Tổng thống Ukraine khẩn cầu các nước vùng Vịnh cứu Ukraine bằng cách này

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ ba, ngày 22/03/2022 13:02 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi các nước vùng Vịnh tăng sản lượng dầu có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Bình luận 0
Cựu Tổng thống Ukraine khẩn cầu các nước vùng Vịnh cứu Ukraine bằng cách này - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Poroshenko nói với Al Jazeera rằng các nhà sản xuất dầu Ả Rập nên đóng vai trò  trong việc ngăn chặn Nga ở Ukraine bằng cách tăng sản lượng dầu và khí đốt, nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và giữ ổn định giá cả.

"Thế giới Ả Rập cần đóng một vai trò vì giờ đây khi chúng tôi yêu cầu cấm vận đối với dầu khí của Nga, tất cả các nước vùng Vịnh đều có cơ hội tăng cung cấp dầu và khí đốt cho thị trường thế giới và đây là điều chúng tôi đang tìm kiếm", ông Poroshenko nói với Al Jazeera.

Ông Poroshenko nói: "Điều này sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn khủng hoảng lương thực và ngăn chặn nguy cơ đối với an ninh lương thực, đồng thời giúp giữ giá dầu ổn định khi lệnh cấm vận đối với dầu khí của Nga được áp dụng.

Ông nói thêm: "Nếu chúng tôi không gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để mang lại hòa bình, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc… chúng tôi đang ở đây phải trả một cái giá rất lớn với hàng nghìn nghìn người Ukraine đã thiệt mạng".

Hai trong số các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới là Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho đến nay đã phản ứng nhẹ nhàng trước cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine. Hai nước đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Nga, và đối mặt với lệnh cấm của châu Âu đối với dầu của Nga, họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định thị trường năng lượng.

 Ukraine từ lâu đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ngừng nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga, nước xuất khẩu khí đốt hàng đầu thế giới và là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu. Động thái này sẽ giáng một đòn mạnh hơn nữa vào nền kinh tế Nga, vốn đang gánh chịu gánh nặng của một gói trừng phạt chưa từng có do các nước phương Tây áp đặt kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu của Nga. Các nước châu Âu cho đến nay vẫn loại trừ lựa chọn này. Bất chấp một số tiếng nói trong Liên minh châu Âu thúc đẩy lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần nói rõ rằng nhập khẩu năng lượng của Nga là "thiết yếu" đối với nền kinh tế châu Âu. Các bộ trưởng Đức và Anh gần đây đã bắt đầu công du vùng Vịnh để thảo luận về cách đa dạng hóa sự phụ thuộc của họ vào nguồn cung cấp từ Nga.

Ông Poroshenko gọi sự phụ thuộc đó là "vô đạo đức", và nói rằng nó tài trợ cho "việc giết hại người Ukraine". Cựu Tổng thống Poroshenko cũng nói rằng, Ukraine đã phải đối mặt với "thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của mình", nhưng gọi những nỗ lực để ngăn chặn sự tấn công dữ dội của Nga là "kỳ diệu".

"Người Ukraine đã… ngăn chặn quân đội Nga và khiến cả thế giới ngạc nhiên", ông Poroshenko nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem