Đà Nẵng: Hội Nông dân tháo gỡ khó khăn về vật tư nông nghiệp cho người trồng hoa, trồng nấm

Đăng Bình - Trương Hồng Thứ bảy, ngày 11/09/2021 19:36 PM (GMT+7)
Hội Nông dân TP.Đà Nẵng vừa có chuyến đi khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên nông dân ở phường Thanh Khê Tây và phường An Khê (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhằm tháo gỡ khó khăn về vật tư nông nghiệp cho nông dân sản xuất.
Bình luận 0

Đến thăm tổ hội nghề nghiệp nông dân "Trồng hoa cây cảnh" tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, hội viên nông dân Lê Thị Gái cho hay: Trong thời gian qua, được Hội Nông dân quận Thanh Khê đề nghị các ngành chức năng cho mượn lô đất của dự án chưa triển khai, rộng trên 5.000 m2 để trồng hoa.  Cùng thời gian này các năm trước, nông dân tất bật lo dọn vệ sinh đất sạch sẽ, để tháng 10 Âm lịch là xuống giống vụ hoa Tết, dự kiến đến cuối tháng 12 Âm lịch sẽ thu hoạch hoa.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn về vật tư cho nông dân sản xuất  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.Đà Nẵng vừa có chuyến đi khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên nông dân ở phường Thanh Khê Tây và phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đăng Bình.

"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cả thành phố thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, "ai ở đâu thì ở đó", nông dân chúng tôi như ngồi trên "đống lửa". Đất đai không dọn vệ sinh được, thời vụ trồng hoa cũng đã sắp cận kề, khó khăn lớn nhất hiện nay của chúng tôi là cần vật tư nông nghiệp, phân bón để sản xuất…", chị Gái chia sẻ.

Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5 (bão Conson) có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, trong đó có TP.Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Thiết cũng đã có chỉ đạo Hội Nông dân các cấp, hỗ trợ nông dân che chắn các trang trại nấm, bảo quản hoa màu, các vườn hoa,.. nhằm tránh thiệt hại về tài sản của người dân.

Được biết, như các năm trước, thời gian này nông dân trên địa bàn sẽ liên hệ với các Công ty vật tư nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam để cung cấp vật tư nông nghiệp, phân bón và các loại giống hoa…. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân không thể ra đường và đi mua các loại vật tư nông nghiệp khiến nhiều hội viên nông dân lo lắng.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn về vật tư cho nông dân sản xuất  - Ảnh 3.

Qua chuyến đi khảo sát thực tế, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cũng đã tháo gỡ khó khăn về vật tư nông nghiệp cho nông dân sản xuất. Ảnh: Đăng Bình.

Chị Lê Thị Gái cho biết thêm, hiện nay, được sự cho phép của chính quyền địa phương chị đã đúc chậu, tranh thủ làm đất, nhưng để trồng 1.000 chậu hoa Tết phải cần đến 3 tấn phân bò, tro các loại để xuống giống ban đầu. Hiện nay, rất khó khăn vì những mặt hàng đó không phải là hàng thiết yếu để chính quyền địa phương cấp giấy đi đường để đến mua.

Ngay sau khi khảo sát tình hình thực tế và nắm bắt nhu cầu thiết thực của đa số hội viên nông dân, ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã giao cho Thường trực Hội Nông dân quận Thanh Khê tiến hành khảo sát nhanh số diện tích bà con nông dân trồng hoa, nhu cầu bức thiết cần số lượng cụ thể về vật tư nông nghiệp, phân bón, tro…, 

Thành Hội sẽ hỗ trợ và mượn phương tiện vận chuyển trong "luồng xanh", để giúp cho nông dân tiếp nhận phân bón, các loại vật tư nông nghiệp khác tại khu vực cửa ngõ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để kịp thời vận chuyển về phục vụ sản xuất trồng hoa cây cảnh cho nông dân.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn về vật tư cho nông dân sản xuất  - Ảnh 4.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cũng đã biểu dương tinh thần vượt khó do ảnh hưởng của Covid-19 của nông dân trong thời gian qua. Ảnh: Đăng Bình.

Ông Đinh Văn Hòa, Chi hội trưởng Chi hội nghề nấm An Khê (phường An Khê, quận Thanh Khê) đã thông tin về tình hình sản xuất của Chi hội. Theo đó, năm nay Chi hội trồng nấm đã giải quyết việc làm cho 15 hội viên nông dân, trồng hơn 50.000 bịch nấm bào ngư và linh chi, tạo thu nhập từ 4 – 5 triệu đồng/người/tháng. 

Mặc dù vậy, Chi hội còn có những khó khăn nhất định như: Nông dân chưa tiếp cận được mô hình trồng nấm mới, thiếu trang thiết bị kỹ thuật liên quan đến nghề nấm, đất đai để xây dựng trang trại còn tạm bợ, chủ yếu sử dụng trên đất quy hoạch, không được cố định.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn về vật tư cho nông dân sản xuất  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (bên phải) - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng trực tiếp đến thăm Chi hội nghề nấm An Khê, tại phường An Khê, quận Thanh Khê. Ảnh: Đăng Bình.

Qua khảo sát, đánh giá ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng biểu dương tinh thần vượt khó của nông dân trong thời gian qua, đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 để duy trì sản xuất. 

"Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang diễn biến hết sức phức tạp, tôi yêu cầu các cấp Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện nghiêm tinh thần chủ trương của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh ở địa phương, có những kiến nghị kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên để kịp thời giải quyết những khó khăn đột xuất của hội viên nông dân...", ông Thiết cho hay.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem