Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với hàng loạt khu dân cư

14/08/2020 11:42 GMT+7
UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều khu dân cư để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định để thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều khu dân cư trên đia bàn quận Thanh Khê.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu dân phố tổ 55, 56, 57, 58, 59 của phường Hòa Khê cùng tổ dân phố 39 phường Thanh Khê Đông và kiệt 390 Lê Duẫn đến số nhà 390/33 thông với kiệt 402 Lê Duẫn đến số nhà 402/34 và 402/17. Đồng thời, cách ly y tế đoạn đường từ số nhà 390 Lê Duẫn đến số nhà 404 thuộc tổ dân phố 23 phường Tân Chính.

Mục đích của việc thiết lập vùng cách ly y tế nêu trên nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do vius SARS-COV-2 gây ra. Thời gian áp dụng từ 17 giờ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 27/8/2020 và có thể gia hạn thêm.

Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với hàng loạt khu dân cư - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập gác chốt tại khu chug cư A3 Vũng Thùng (Sơn Trà, Đà Nẵng). Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông

Trước đó vào hôm qua (13/8), Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định áp dụng biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 khu chung cư trên địa bàn quận Sơn Trà.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với Nhà B1 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông và Nhà A3 - Khu chung cư Vũng Thùng (đều thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 10h ngày 13/8 đến 10h ngày 27/8 và có thể gia hạn thêm. Mục đích của việc cách ly nêu trên nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đông Phong
Cùng chuyên mục