Đà Nẵng: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người dân Hòa Vang tạo sinh kế, cải thiện thu nhập

Trần Hậu - Tuyết Nhung
16/03/2025 17:15 GMT +7
Những năm qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng.

“Điểm tựa” tín dụng chính sách

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hòa Vang cho biết: “Hòa Vang là huyện thuần nông duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vì vậy số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều. Những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn một cách đồng bộ, kịp thời, nhằm đưa nguồn vốn của ngân hàng đến với người dân sớm và đúng đối tượng”.

Nguồn vốn vay 70 triệu đồng từ NHCSXH huyện Hòa Vang đã giúp ông Minh mạnh dạn chuyển đổi từ cây mía sang trồng ổi hữu cơ. Ảnh: T.N.

Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và chăn nuôi gia súc, gia cầm số lượng lớn. Vốn vay ưu đãi đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang tham quan và đánh giá cao hiệu quả mô hình kinh tế trồng cây ăn quả của ông Minh. Ảnh: T.N.

Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, trú thôn An Định, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Năm 2020, ông được NHCSXH huyện Hòa Vang cho vay 70 triệu đồng để phát triển mô hình trồng vườn cây ăn quả.

Ông Minh cho hay: “Từ xưa đến nay trồng cây mía là kế sinh nhai của đa số hộ dân ở đây, tuy nhiên nguồn thu nhập từ mía khá thấp và bấp bênh. Được sự tiếp vốn từ NHCSXH huyện, tôi mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng ổi, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Nhờ cần mẫn chăm sóc theo hướng hữu cơ nên vườn ổi bước đầu cho hiệu quả tốt, cho quả quanh năm, chất lượng thơm ngon nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng”.

Vườn ổi hữu cơ đem lại cho ông Minh doanh thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm, thu lãi khoảng 70 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Từ đó, ông nhân rộng quy mô vườn lên tổng diện tích 1ha, với khoảng 500 gốc ổi lê Đài Loan và ổi nữ hoàng, bình quân mỗi ngày thu hoạch 30kg ổi. Mỗi năm từ mô hình trồng ổi hữu cơ, ông Minh đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng, trừ đi chi phí thu lãi khoảng 70 triệu đồng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình khấm khá hơn trước, hai vợ chồng ông có thể vừa chăm nom vườn tược, vừa phụ giúp chăm các cháu.

Ngoài mô hình trồng ổi, ông Minh còn có thêm nguồn thu nhập hơn 50 triệu đồng từ trồng mía, đậu, bắp, dừa.

Vườn cây ăn quả của ông Minh tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân 300.000 đồng/người/ngày. Ảnh: T.N.

“Gia đình tôi có được thành quả như hôm nay cũng nhờ có chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là nguồn vốn của NHCSXH huyện Hòa Vang đã tạo điểm tựa vững chắc để tôi an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống gia đình”, ông Minh phấn khởi nói.

Bà Lê Thị Đang – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Định (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) chia sẻ: “Hiện nay trên địa bàn thôn An Định có 34 hộ vay vốn NHCSXH huyện Hòa Vang, tổng dư nợ khoảng 1.7 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình có vốn để trồng rừng, làm vườn, chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nhỏ, nước sạch.... Nhờ nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích mà nhiều hộ đã cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Tạo sinh kế bền vững

Với hộ gia đình anh Nguyễn Trung Hênh (34 tuổi, trú thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH như “chiếc phao cứu sinh” giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

Được NHCSXH huyện Hòa Vang tiếp sức nguồn vốn 100 triệu đồng, anh Hênh đầu tư phát triển mô hình nuôi chồn hương. Ảnh: T.N.

Trước đây, anh Hênh từng làm qua nhiều công việc nhưng kinh tế không ổn định, năm 2021 anh dốc hết vốn liếng khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm nên anh thất bại và thua lỗ nặng.

Anh Hênh tâm sự: “Khi khởi nghiệp thất bại tôi không còn vốn để tiếp tục đầu tư nữa, giữa lúc chới với tôi được chính quyền địa phương giới thiệu vay vốn ưu đãi NHCSXH huyện Hòa Vang và được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng để phát triển mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng”.

Có vốn vay với lãi suất thấp, anh yên tâm mở rộng, xây dựng chuồng trại kiên cố để nhân đàn. Từ vài vặp chồn nuôi nhỏ lẻ, hiện anh Hênh đã có tổng đàn chồn hương hơn 100 con (trong đó có 30 con bố mẹ), mang về nguồn thu nhập trung bình 300 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Mô hình nuôi chồn hương từ vốn chính sách giúp anh Hênh có nguồn thu nhập trung bình 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: T.N.

Anh Hênh cho biết, nuôi chồn hương không cần diện tích rộng, nên anh nuôi trong lồng sắt nhỏ theo kiểu công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo cho một con ở và vận động. Thức ăn là cá tạp, chuối chín và bột nên chi phí rẻ.

Chồn hương thường mắc các bệnh care, tiêu chảy, ký sinh trùng như các loại gia súc, gia cầm khác. Khi phát hiện bệnh cần nhanh chóng cách ly chồn bệnh, điều trị bằng các loại thuốc thú y phòng chữa cho gia súc, gia cầm; cho ăn bổ sung men vi sinh và mật ong, lá ổi, lá mơ....

Nuôi chồn hương không cần diện tích rộng, ít tốn chi phí thức ăn và thuốc men, có hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.N.

Thêm vào đó, anh Hênh chú trọng dọn vệ sinh chuồng trại mỗi ngày để đảm bảo chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, giúp chồn hương phát triển nhanh, sinh sản nhiều và không bị bệnh tật. Phân chồn và nước tiểu được thoát ra ngoài qua hệ thống cống rãnh riêng để không gây ô nhiễm môi trường.

Chồn con nuôi 2 tháng là có thể bán giống với giá 7 triệu đồng/cặp, từ 3-4 tháng giá 8-9 triệu đồng/cặp bao gồm cả kỹ thuật chăm sóc và giấy phép nuôi của kiểm lâm. Chồn hương thương phẩm có giá dao động từ 1,5-1,7 triệu đồng/kg.

Anh Hênh mong muốn được NHCSXH huyện Hòa Vang tiếp tục tạo điều kiện để anh vay thêm vốn, nhân rộng quy mô vườn – ao – chuồng, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Ảnh: T.N.

Bên cạnh đó, anh Hênh kết hợp nuôi cá trê và nuôi gà thả vườn để tăng thêm thu nhập. Anh luôn tích cực chia sẻ kỹ thuật nuôi chồn hương và truyền đạt kinh nghiệm cho nhiều hộ trong thôn cùng nhân rộng mô hình kinh tế, hướng đến xây dựng một hợp tác xã nuôi chồn hương hoạt động vững mạnh.

Anh Hênh bộc bạch: “Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà tôi vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập. Tôi mong muốn sắp tới NHCSXH huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tôi vay thêm vốn, đầu tư mở rộng diện tích nuôi chồn hương, nhân rộng quy mô vườn – ao – chuồng, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững”.

Cùng với nuôi chồn hương, anh Hênh kết hợp nuôi cá trê và nuôi gà thả vườn để tăng thêm thu nhập. Ảnh: T.N.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang chia sẻ: “Không chỉ tạo điều kiện cho người dân được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, tạo việc làm.... Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Từ đó góp phần ngăn chặn và hạn chế người dân tiếp cận vay tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”.