Đã thông quan 848.000 tấn hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn

31/03/2020 06:10 GMT+7
Từ ngày 5/2 đến 28/3 tại các cửa khẩu Lạng Sơn đã thông quan được 30.317 xe, tương đương 848 nghìn tấn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 710 triệu USD, đạt 12,9% kế hoạch, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2019. Lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hoá khoảng 1.200 xe/ngày.

Ngày 30/3, Tham tán Kinh tế và Thương mại – Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam ông Hồ Tỏa Cẩm và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất khẩu nông sản qua Cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid- 19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Tuy nhiên, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số giải pháp, sáng kiến để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hoá như: thành lập khu cách ly riêng cho lái xe và chủ hàng, nhân viên bốc xếp đảm bảo chặt chẽ, nghiêm ngặt; thành lập tổ lái xe chuyên trách người Việt Nam để chuyên vận hành xe hàng sang bên bãi của Trung Quốc; cho các chủ hàng, lái xe mặc quần áo bảo hộ phòng dịch sang khu vực cửa khẩu của Trung Quốc giao dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập chốt tuần tra, kiểm soát… 

Đã thông quan 848.000 tấn hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn kiểm tra thực tế tại cửa khẩu. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Kết quả, đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đã có 6/12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá. Lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hoá khoảng 1.200 xe/ngày. 

Kết quả thông quan từ ngày 5/2/2020 đến 28/3/2020 được 30.317 xe, tương đương 848 nghìn tấn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 710 triệu USD, đạt 12,9% kế hoạch, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, nổi bật như năng lực thông quan vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu nông sản. Tính đến hết ngày 27/3/2020 các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh còn tồn 1.440 xe hàng. 

Đã thông quan 848.000 tấn hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn - Ảnh 2.

Nhiều xe hàng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu, năng lực thông quan chậm do kiểm soát dịch bệnh, thiếu trầm trọng lao động bốc xếp phía bên Trung Quốc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị, đề xuất với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy việc mở rộng danh mục mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang thị trường Trung Quốc; có ý kiến với các cơ quan liên quan của Trung Quốc xem xét một số nội dung như: tạm thời cho xe không hàng sang bến bãi cách ly; sớm mở rộng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu… 

Tỉnh Lạng Sơn cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất biện pháp xuất khẩu toàn bộ lượng nông sản đang chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thuỷ sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục