Đặc sản hoa Tết nổi tiếng Sài thành nguy cơ mất thị trường trên đất Campuchia

Trần Đáng Thứ tư, ngày 27/10/2021 17:39 PM (GMT+7)
Mai Thủ Đức, một đặc sản hoa nổi tiếng của đất Sài thành đang mất dần thị phần cho thuê trên đất Campuchia do dịch Covid-19.
Bình luận 0

Lâu nay, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, làng mai Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) lại hối hả xuất mai vàng sang Campuchia.

Dịch Covid-19 ngáng chân, loại hoa Tết nổi tiếng của đất Sài thành mất miếng ăn trên đất Campuchia  - Ảnh 1.

Nhân công làng mai Thủ Đức cuốn kẽm để tạo dáng cho mai vàng chuẩn bị thị trường Tết. Ảnh: Trần Đáng.

Mai Thủ Đức mất miếng ăn trên đất Campuchia

Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, mai Thủ Đức mất miếng ăn ở thị trường Campuchia.

Anh Lê Hoàng Minh Phụng, chủ vườn mai khủng ở phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức) cho biết, trước đây, mỗi dịp Tết Nguyên đán anh xuất sang thị trường Campuchia khoảng 50 gốc mai vàng loại lớn.

Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Phụng không xuất hàng đi Campuchia nữa.

Lý do đầu tiên anh Phụng đưa ra là thủ tục xuất mai sang thị trường Campuchia quá rườm rà.

Thủ tục rườm rà khiến việc thu hồi mai chậm, dẫn đến chuyện yếu cây, hoặc mất cây.

"Mặc dù trên danh nghĩa nếu làm mất cây mai, thương lái sẽ chịu trách nhiệm nhưng trên thực tế rất khó để đòi họ bồi thường", anh Phụng chia sẻ.

Dịch Covid-19 ngáng chân, loại hoa Tết nổi tiếng của đất Sài thành mất miếng ăn trên đất Campuchia  - Ảnh 2.

Thời điểm nay, nhiều nhà vườn ở làng mai Thủ Đức đã tỉa tót cây cho thị trường mai Tết sắp đến. Ảnh: Trần Đáng.

Hiện, anh Phụng có 3.000 chậu mai vàng loại lớn. Vào dịp Tết Nguyên đán, giá cho thuê mỗi chậu mai từ 30 – 400 triệu đồng.

Cũng như anh Phụng, mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Ngọc Phương (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) xuất sang thị trường Campuchia khoảng 40 chậu mai vàng loại lớn.

Giá mỗi chậu mai vàng cho thuê anh Phương lấy 30 – 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Phương không xuất mai vàng đi Campuchia nữa.

"Xuất sang rồi sợ không thể thu cây mai về được", anh Phương thổ lộ.

Theo ông Vũ Văn Thuận, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP.Thủ Đức, vào dịp Tết Nguyên đán, mai Thủ Đức chủ yếu phục vụ cho các hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Ngọc Phương (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) chia sẻ việc xuất khẩu mai Thủ Đức sang thị trường Campuchia. Clip: Trần Đáng.

Một số ngân hàng chuyển mai vàng sang các chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Campuchia để chưng trong dịp Tết lấy may mắn.

Tuy nhiên, từ khi xảy ra dịch Covid-19, nhiều nhà vườn mai Thủ Đức không còn xuất mai sang Campuchia.

Mai Thủ Đức lo thị trường Tết hụt hơi

Chứng kiến người dân Sài thành vất vả chống chọi đợt dịch Covid-19 thứ tư càn quét, ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ vườn mai vàng ở P.Hiệp Bình Chánh bất an cho thị trường mai Tết.

Anh Tuấn dự báo, thương mại thời gian tới rất khó khăn. "Doanh nghiệp rớt hết rồi, còn ai đủ sức thuê mai lớn chơi Tết nữa. Tết năm nay, người làm mai sẽ thất thu rất nhiều", anh Tuấn bộc bạch.

Dịch Covid-19 ngáng chân, loại hoa Tết nổi tiếng của đất Sài thành mất miếng ăn trên đất Campuchia  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, một chủ vườn có tiếng của làng mai vàng Thủ Đức. Ảnh: Trần Đáng.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tuấn, với bất cứ lý do gì, thì người làm mai vẫn phải bán cây mai.

Nếu bỏ bê chăm sóc, phân thuốc, vườn mai vàng tiền tỷ sẽ hư hỏng.

Theo Phòng Kinh tế TP.Thủ Đức, hiện làng mai Thủ Đức chỉ còn khoảng 60 hộ trồng mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem