Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình có phù hợp?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 24/08/2022 16:34 PM (GMT+7)
Trước việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng được chấp thuận đảm trách chức vị Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, Thượng toạ Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã lên tiếng.
Bình luận 0

Ngày 24/8, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng toạ Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) mới đây được chấp thuận đảm trách Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, kiêm trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua. 

Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình có phù hợp? - Ảnh 1.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV. Ảnh: chuabavang.com

Trước đó, ông Trần Đức Thủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình cho hay, quy trình giới thiệu thầy Thích Trúc Thái Minh vào Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình đã được ban này xin ý kiến các sở, ban ngành cũng như đối chiếu với các quy định của pháp luật. Giáo hội Phật giáo Quảng Bình giới thiệu và Sở Nội vụ có văn bản chấp thuận và sau đó đưa ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình để bầu.

Ông Thuỷ cho rằng, việc người ở địa phương khác vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là "rất bình thường".

Nhiều người thắc mắc về tiêu chí phân công chức vụ trong GHPGVN với cương vị như đại đức Thích Trúc Thái Minh đảm nhiệm nhiệm vụ trên có thích hợp không? Về việc này, Thượng toạ Thích Thanh Huân cho rằng, Quảng Bình là tỉnh có bề dày lịch sử Phật giáo, trong quá khứ đã có nhiều ngôi chùa, kết nối từ dải đất Quảng Trị và Nghệ An, nhiều bậc cao tăng xuất thân, tu đạo và hành đạo trên mảnh đất Quảng Bình. 

Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình có phù hợp? - Ảnh 2.

Thượng toạ Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh tàn phá, Quảng Bình đã dường như là 'vùng trắng' không có sư, thiếu cơ sở chùa chiền, tu viện… Trong thời gian dài sinh hoạt Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã vắng lặng. Đến năm 2009, GHPGVN tỉnh Quảng Bình được thành lập do Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng Ban trị sự. Trong bối cảnh thiếu nhân sự, thiếu cơ sở vật chất, thiếu chùa chiền, tu viện, Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp đã không ngừng nỗ lực khuyến thỉnh chư tăng các nơi về tham gia công tác Phật sự ở tỉnh Quảng Bình", Thượng toạ Thích Thanh Huân cho hay. 

Theo đó, Đại đức Thích Trúc Thái Minh là tăng sĩ của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã xin tham gia thành viên của Phật giáo tỉnh Quảng Bình. Ngày 16/4 vừa qua, tại Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã được Đại hội PGVN tỉnh Quảng Bình đảm trách phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình kiêm trưởng Ban Phật giáo quốc tế.

Thượng toạ Thích Thanh Huân cho rằng: "Việc lấy tu sĩ các tỉnh khác về tham gia công tác phật tử ở một số nơi nào đó là chuyện bình thường. Không phải riêng Quảng Bình có tu sĩ từ các tỉnh về mà trước đây nhiều tỉnh khi mới thành lập cũng có trường hợp như thế ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang…".

Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình có phù hợp? - Ảnh 3.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) được chấp thuận đảm trách phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: chuabavang.com

Trước ý kiến băn khoăn cho rằng, trụ trì chùa Ba Vàng không đủ tiêu chuẩn, chỉ là một vị tăng ở cấp đại chúng, chưa kể đã từng dính tai tiếng, kỷ luật? Thượng Tọa Thanh Huân có quan điểm: "Tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của tập thể chư tăng Phật giáo trong việc phân công phân nhiệm cho các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Mỗi thành viên khi tham gia công tác phật sự đều đã được thẩm định tư cách công dân, tư cách tu sĩ và đặc biệt là có năng lực, tâm huyết cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Nếu như phẩm hạnh, đạo đức sa sút thì dù bất cứ ở vị trí nào cũng sẽ bị quần chúng chối bỏ và giáo hội cũng nghiêm khắc chấn chỉnh. Do vậy chúng ta cần có niềm tin dũng mãnh để cùng nhau xây dựng một xã hội an định, phát triển và hoằng dương đạo pháp được xương minh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem