Đại gia lọc hóa dầu tỷ USD kinh doanh ra sao trước nguy cơ phải dừng hoạt động nhà máy?

Trung Kiên Chủ nhật, ngày 15/08/2021 04:55 AM (GMT+7)
Không có chỗ chứa sản phẩm, Lọc hóa dầu Bình Sơn đang đối mặt nguy cơ phải dừng hoạt động nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Bình luận 0

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ, đề nghị giải quyết kiến nghị liên quan đến CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt bùng phát thứ 4 dịch Covid-19 với các tỉnh miền Trung từ tháng 5, 6/2021 đã khiến công tác tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất (thuộc sở hữu BSR) bị chững lại và đi xuống khi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa bị giảm sút.

Hiện, nhà máy của BSR đang tồn trên 200.000m3 sản phẩm xăng dầu các loại (tương đương 1,2 triệu thùng) và gần 400.000m3 dầu thô (khoảng 2,4 triệu thùng).

Từ ngày 3/8, BSR đã phải giảm công suất nhà máy xuống còn 90% (công suất tối thiểu), đồng thời tiến hành gửi kho 25.000m3 xăng và có kế hoạch gửi thêm khoảng 100.000-120.000m3 ngay trong tháng 8 để đảm bảo duy trì vận hành nhà máy.

img

BSR đang đối diện nguy cơ dừng hoạt động nhà máy do tác động tiêu cực của dịch Covid-19

Bên cạnh việc giảm hiệu quả kinh tế do phải giảm công suất nhà máy và tồn kho sản phẩm tăng rất cao thì BSR phải đối diện với rủi ro nữa đó là vấn đề không còn sức tồn chứa, kể cả việc đưa hàng đi gửi kho do hệ thống kho trên thị trường cũng hầu như đã đầy. Điều này dẫn đến nguy cơ phải dừng hoạt động nhà máy của doanh nghiệp.

Văn bản cũng nêu rõ, mặc dù nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa giảm mạnh, song lượng nhập khẩu vẫn ở mức cao gây, từ đó càng tạo ra khó khăn trong công tác tiêu thụ của các nhà máy lọc dầu trong nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để đảm bảo cân đối cung cầu thị trường trong nước, giảm thiểu nguồn nhập khẩu.

Trước khi đối diện nguy cơ phải dừng hoạt động của nhà máy bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đại gia lọc hóa dầu tỷ đô Bình Sơn đã có kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trong quý 2/2021, BSR đạt 27.860 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 1.868 tỷ đồng thay vì lỗ gộp 1.878 tỷ đồng như quý 2/2020.

Trong kỳ BSR có 304 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, mặc dù các chi phí phát sinh đều tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 1.710 tỷ đồng. Trước đó trong quý 2/2020 BSR báo lỗ sau thuế tới 1.910 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSR đạt 49.483 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3.580 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4.236 tỷ đồng.

Phía BSR cho biết trong kỳ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành với 105% công suất, khối lượng tiêu thụ đạt 3,45 triệu tấn.

Năm 2021, BSR đặt mục tiêu sản lượng khoảng 6,5 triệu tấn; doanh thu 70.661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, BSR đã đạt 53% kế hoạch sản lượng, đạt 70% về doanh thu và cao gấp hơn 4 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Hỗ trợ cho kết quả lạc quan của BSR là do nửa đầu năm nay, giá dầu WTI ghi nhận đà tăng mạnh, từ hơn 40 USD/thùng lên trên mốc 70 USD/thùng (ngày 1/6), đây là mức cao nhất kể từ tháng 6/2019.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem