Đại sứ Mỹ: Dù trên cương vị nào đều ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ

Bình Nguyên (tổng hợp) Thứ năm, ngày 07/08/2014 14:00 PM (GMT+7)
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài David Shear vừa kết thúc nhiệm kỳ đại sứ 3 năm với nhiều thành tích nổi bật, đưa quan hệ Viêt- Mỹ lên một tầm cao mới.
Bình luận 0

Đại sứ David B. Shear chính thức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam từ ngày 20.8.2011 và là đại sứ Mỹ thứ 5 kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 20 năm.

img

Đại sứ Mỹ David Shear trong clip gửi lời chúc mừng Năm mới tới người dân Việt Nam năm 2013.

Tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao John’s Hopkins, với thâm niên hơn 30 năm công tác trong ngành ngoại giao, nhiều người kỳ vọng Đại sứ David Shear tiếp tục giúp quan hệ Việt-Mỹ phát triển lên một tầm cao mới.

Đại sứ David Shear là người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia châu Á, như Sapporo, Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Tại Mỹ, Đại sứ Shear từng công tác tại các văn phòng Các vấn đề Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong vai trò Trợ lý Đặc biệt cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Các vấn đề chính trị William Burns.

Ông Shear còn từng là Giám đốc văn phòng Các vấn đề Trung Quốc và Mông Cổ trong giai đoạn 2008-2009 và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

img

Đại sứ David Shear (giữa) cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) trong chuyến thăm chính thức Mỹ tháng 7.2013.

Trong phiên điều trần trước Uỷ ban đối ngoại thượng viện Mỹ, khi được hỏi, ông chuẩn bị như thế nào để đảm trách vai trò là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài David Shear nhấn mạnh, việc đầu tiên là phải học tiếng Việt.

Quả thật, trước khi tới Hà Nội nhận nhiệm vụ, Đại sứ David Shear phấn khởi gửi lời chào đến Việt Nam bằng tiếng Việt với chất giọng truyền cảm.

Ông nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của tôi khi làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là tăng cường hợp tác giữa hai chính phủ, nhưng phần quan trọng hơn cả là giúp tăng cường quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc chúng ta".

Rõ ràng, vốn tiếng Việt ít nhiều giúp ông đạt được mục tiêu đó trong 3 năm nhiệm kỳ của mình. Trong dịp Năm mới Quý Tỵ (2013), Đại sứ Shear cũng không quên gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới người dân Việt Nam và khoe vốn tiếng Việt ngày càng tiến bộ của mình.

Một trong những thành tựu nổi bật trọng nhiệm kỳ của Đại sứ David Shear là sự kiện Việt - Mỹ chính thức xác lập quan hệ đối tác toàn diện thông qua chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trước Tấn Sang hồi tháng 7.2013. Sự kiện này được xem là mở ra một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ, tạo đà thúc đẩy toàn diện các chương trinh hợp tác của hai nước.

img 
Đại sứ David Shear (thứ 2, từ phải sang) trao giải Doanh nghiệp xuất sắc cho công ty Intel Việt Nam năm 2012.

 

Quan hệ kinh tế thương mại cũng là điểm sáng nổi bật trong thời gian "công cán" của Đại sứ Shear tại Việt Nam khi kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng hàng năm đạt 20%.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 29 của Mỹ. Với tổng vốn đầu tư trực tiếp 11 tỷ USD, Mỹ hiện xếp thứ 7 trong các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với nhiều dự án trọng điểm như Nhà máy sản xuất máy phát điện tua bin gió đầu tiên tại Hải Phòng của Công ty GE, tổ hợp nhà máy công nghệ cao của Intel...

Theo Phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), đến năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên có thể lên đến hơn 33 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức hơn 27 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là trên 6 tỷ USD.

Ngoài ra phải kể đến việc Việt Nam và Mỹ cùng 10 nước khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang gấp rút đàm phán để sớm ký kết Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới. Hiệp định này hứa hẹn tạo ra cú hích cho quan hệ kinh tế Mỹ - Việt Nam, giúp hai bên tiếp cận sâu hơn thị trường xuất khẩu.

img

Đại sứ David Shear đến chào tạm biệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hôm 6.8

Song song với quan hệ kinh tế thương mại, quan hệ Việt - Mỹ trong nhiệm kỳ của Đại sứ David Shear cũng có nhiều bước tiến đáng kể thông qua các diễn đàn khác nhau, bao gồm Diễn đàn khu vực ASEAN, Sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cùng các đối tác.

Giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước được tích cực đẩy mạnh. Việt Nam hiện là nước đứng thứ 8 trong số các nước có du học sinh quốc tế theo học ở Mỹ. Hai nước cũng đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tôn giáo, nhân quyền...

 Đến chào từ biệt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam chiều hôm 6.8, Đại sứ David Shear còn mang theo một tin vui như một cái kết vẹn tròn cho nhiệm kỳ đáng nhớ của ông.

Ngài David Shear cho biết, hãng máy bay Mỹ Boeing đang xúc tiến các chương trình hợp tác với đối tác Việt Nam. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, khi Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đến Mỹ bằng máy bay Boeing đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao (1995-2015) là điều vô cùng tuyệt vời.

Trở về từ Việt Nam, Đại sứ Shear sẽ nhận nhiệm vụ mới, làm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông khẳng định, sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hai nước trong thời gian tới dù ở vị trí nào đi nữa. Giữa tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đề cử ông Ted Osius làm đại sứ tại Việt Nam thay ông Shear trong nhiệm kỳ 2014-2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem