Đại sứ Mỹ khai bút đầu xuân cùng “cây đại thụ” thư pháp Việt

Đàm Duy Thứ tư, ngày 03/02/2016 14:10 PM (GMT+7)
Trong không khí xuân mới tại Hà Nội, ngài Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có buổi chơi xuân và khai bút cùng "cây đại thụ" thư pháp nổi tiếng Cung Khắc Lược tại hồ Văn, Quốc Tử Giám, Hà Nội sáng 3.2.
Bình luận 0

Những ai đam mê nghệ thuật thư pháp hẳn sẽ thuộc nằm lòng bốn chữ “Hòa, Bách, Nguyện, Lược”. Đó chính là tên của bốn nhà thư pháp Việt nổi tiếng được mệnh danh “tứ trụ” thư pháp Việt Nam: Thanh hoằng khê Lê Xuân Hòa, Lỗ công Nguyễn Văn Bách, Vĩnh nguyên Lại Cao Nguyện, Nam ba cầm văn Cung Khắc Lược. Trong số bốn “đại gia” của làng nghệ thuật ấy, nay chỉ còn mình thầy đồ Cung Khắc Lược đủ sức “chơi xuân”, dù ông đã thuộc lớp người “xưa nay hiếm”.

Sáng 3.2, Tiến sĩ Cung Khắc Lược đã hướng dẫn Đại sứ Mỹ “múa bút” ngày đầu xuân. Cuộc gặp gỡ thú vị diễn ra chóng vánh nhưng để lại nhiều ấn tượng cho ông Ted Osius.

img

Ngài đại sứ Mỹ đang được Tiến sĩ Cung Khắc Lược hướng dẫn cách viết hai từ  “AN KHANG”.

Kết thúc buổi khai bút , Đại sứ Mỹ Ted Osius bày tỏ: “Được gặp nhà thư pháp Cung Khắc Lược là một niềm vinh hạnh lớn, nay được viết chữ thư pháp cùng cụ là một trái nghiệm rất thú vị và tuyệt vời. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi.

Tôi đã viết từ AN KHANG - bình an và mạnh khỏe - là những điều chúng ta trân trọng và muốn chia sẻ với gia đình và bạn bè tại thời điểm đặc biệt này. Chào đón Xuân Bính Thân, tôi chúc các bạn và gia đình một năm mới tràn  đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng”.

img

Đại sứ Mỹ có buổi gặp gỡ nhà thư pháp Cung Khắc Lược

img

Khi được Tiến sĩ Cung Khắc Lược giới thiệu về  thư pháp, ngài đại sứ Mỹ tỏ ra rất thú vị

img

Tiến sĩ Cung Khắc Lược chia sẻ những ý nghĩa của hai từ AN KHANG với ngài đại sứ Mỹ Ted Osius

img

Đối với một người viết thư pháp, việc giữ cho tinh thần không xao động, không phân tán bởi các yếu tố bên ngoài là rất quan trọng

img

Nhà thư pháp cùng ngài đại sứ Mỹ cùng khởi động trước khi viết thư pháp

img

"Từng nét chữ chữ thư pháp đều thể hiện những ý nghĩa riêng của nó. Mỗi bức thư pháp bao giờ cũng có hai con người đồng cảm, đó là bộ óc, trí tuệ của người cho chữ gặp trái tim, tâm hồn người nhận. “Pháp” là “phép”, “thư pháp” là “phép của chữ”, Tiến sĩ Cung Khắc Lược cho hay.

img

Ngài đại sứ Mỹ Ted Osious kí tên trên bức thư pháp dần hoàn thành của mình

img

Ông tặng bức thư pháp “AN KHANG” cho tiến sĩ Cung Khắc Lược

img

Tiến sĩ Cung Khắc Lược viết chữ tặng ngài Ted Osius

img

img

Được trải nghiệm và viết được chữ “AN KHANG” Ngài đại sứ Mỹ tỏ ra rất vui và thú vị.

img

Đông đảo giới báo chí đưa tin sự kiện này

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem