Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch: Động thái rút quân của Nga không có gì bất ngờ

Đăng Thúy (thực hiện) Thứ ba, ngày 15/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Chiều nay 15/2, ngay sau khi Nga có động thái bất ngờ rút quân khỏi biên giới Ukraine, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã trả lời câu hỏi của Báo điện tử Dân Việt về tình hình mới nhất tại Ukraine.
Bình luận 0
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch: Động thái rút quân của Nga không có gì bất ngờ - Ảnh 1.

Một đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển dọc theo đường cao tốc ở Crimea ngày 18/1/2022. Ảnh: AP

Thưa Đại sứ, mấy ngày hôm nay truyền thông quốc tế nói nhiều đến khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cụ thể có những thông tin từ phía Mỹ đưa ra rằng ngày mai 16/2, Nga sẽ tấn công Ukraine. Là Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ đánh giá như thế nào về tình hình Ukraine hiện nay và khả năng xảy ra chiến tranh?

-Tình hình căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine như chúng ta thấy là đang bắt đầu dịu đi. Trong diễn biến mới nhất là Nga vừa quyết định rút một phần quân khỏi biên giới với Ukraine. Đây là động thái làm giảm căng thẳng, các bên đang đi vào giải pháp là một dấu hiệu tốt.

Như Đại sứ quán đã dự báo trong những tuần gần đây, các bên đang cố gắng tìm cách để thỏa hiệp nên khả năng xảy ra chiến tranh rất thấp. Sự khác biệt không phải quá lớn để có thể phải dùng vũ lực để giải quyết.

Chỉ một ngày trước thời gian "cuộc xâm lược" của Nga diễn ra theo thông tin từ Mỹ, Nga lại bất ngờ rút quân. Có mối liên hệ nào giữa động thái của Nga và tuyên bố của Mỹ không, thưa Đại sứ?

-Nếu bạn tin rằng có chiến tranh, bạn tin rằng Nga sẽ tấn công Ukraine như những gì truyền thông phương Tây lan truyền thì động thái Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine chiều nay là bất ngờ.

Nhưng, như Đại sứ quán dự đoán trong 2 tuần nay rằng, tình hình không căng thẳng như những gì truyền thông phương Tây lan truyền, khả năng chiến tranh là rất khó thì việc Nga rút quân là không có gì bất ngờ, trái lại rất logic. Sau tiến trình đàm phán ngoại giao, các bên đều có những bước đi để tìm kiếm sự thỏa hiệp, các nhà ngoại giao luôn cân nhắc đến lợi ích của mỗi bên và vẫn duy trì cầu nối để tiếp tục đàm phán, từ đó đạt thỏa hiệp để giải quyết vấn đề. Động thái rút quân của Nga đã làm cho tình hình dịu đi rõ rệt.

Có thể thấy, các mối đe dọa chiến tranh từ Nga hiện nay đang bị Mỹ thổi phồng, theo Đại sứ là vì sao?

 -Về ý này, một số nhà phân tích quốc tế cũng đã có câu trả lời. Theo họ phân tích, cũng có thể là Mỹ làm vậy là muốn đưa Nga vào bẫy, Nga sa vào một cuộc chiến mà trong đó Nga không thể thắng; và Mỹ sẽ đóng vai trò là người lãnh đạo phương Tây. Các nhà phân tích quốc tế cũng có lý của mình khi đánh giá như vậy.

Kể cả chiến tranh không xảy ra, nhưng cuộc chiến thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của Ukraine. Theo Đại sứ, những tác động đó đối với người dân Ukraine nói chung và cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Ukraine nói riêng như thế nào?

-Chiến tranh thông tin chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của Ukraine. Trong những ngày gần đây, làn sóng các nhà tài phiệt Ukraine đã rời khỏi đất nước ra nước ngoài. Mặc dù tài sản của họ các nhà máy, doanh nghiệp vẫn ở lại Ukraine, nhưng tâm lý của người lao động ở Ukraine không yên ổn để làm ăn.

Người Việt sống ở Ukraine đã nhiều năm, gắn bó với những nơi họ sinh sống và họ cũng yên tâm làm ăn, không bị dao động, nhiều người cho rằng chiến tranh sẽ không xảy ra. Đại sứ quán cũng đã  đã liên lạc với ngay cả những người Việt sống ở tỉnh Donetsk, nơi rất gần lực lượng ly khai, cũng được biết họ không nghĩ đến chuyện sơ tán. Đại đa số người Việt ở Ukraine sinh sống và làm việc nhiều năm ở các thành phố lớn như Kiev, Odessa, Kharkov cũng rất bình tĩnh, mọi hoạt động làm ăn kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Chiều nay khi có thông tin Nga bắt đầu rút quân, bà con rất vui mừng. Cũng trong chiều nay sẽ có một sự kiện hợp tác kinh tế sẽ được tổ chức. Công ty Mareven của Việt Nam hoạt động tại Ukraine công bố kế hoạch đầu tư của công ty tại Ukraine. Điều này cho thấy bà con người Việt rất bình tĩnh và làm ăn một cách bình thường.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Chiều 15/2, Hãng tin Interfax hôm nay dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine đã được lệnh rút sau khi hoàn tất diễn tập.

"Các đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đang lên xe, tàu hỏa và sẽ trở về căn cứ thường trực vào cuối ngày hôm nay", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng công bố video cho thấy các phương tiện quân sự lên đường trở về căn cứ sau khi diễn tập. Trong video, nhiều xe tăng, thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành được chuyển lên tàu hỏa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem