Đại tướng Mỹ thú nhận "thất bại chiến lược" giúp Taliban chiếm lấy Afghanistan dễ dàng

Minh Nhật Thứ tư, ngày 29/09/2021 14:12 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley thừa nhận trước Quốc hội rằng, cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan là một "thất bại chiến lược" và ông không ủng hộ việc rút toàn bộ lực lượng khỏi đất nước này.
Bình luận 0
Đại tướng Mỹ thú nhận "thất bại chiến lược" giúp Taliban chiếm lấy Afghanistan dễ dàng - Ảnh 1.

Đại tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh Reuters.

"Rõ ràng cuộc chiến tại Afghanistan không kết thúc như mong đợi”, Đại tướng Milley thú nhận và cảnh báo rằng đất nước Tây Nam Á này đứng trước nguy cơ nội chiến. 

Phát biểu trước Ủy ban Lực lượng vũ trang Thượng viện hôm 28/9, Đại tướng Milley nhấn mạnh ông vốn ủng hộ duy trì vài nghìn binh sĩ Mỹ ở Afghanistan nhưng không tiết lộ về lời khuyên mà ông đã đưa ra cho Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hồi mùa xuân khi ông Biden đang xem xét xem liệu có nên tuân thủ một thỏa thuận mà chính quyền Trump đã đạt được với Taliban để chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan vào tháng 5/2021.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng trước từng tuyên bố, quân đội đã không hối thúc ông tiếp tục duy trì binh sĩ ở Afghanistan.

Trong khi đó, Đại tướng Milley nói rằng cần ít nhất 2.500 lính Mỹ ở lại Afghanistan để đề phòng sự sụp đổ của chính phủ Kabul và việc Taliban quay trở lại thống trị Afghanistan.

“Theo phân tích của tôi, việc rút quân nhanh chóng, mà không đáp ứng các điều kiện cụ thể và cần thiết, có nguy cơ làm mất đi những lợi ích đáng kể đã đạt được ở Afghanistan, gây tổn hại đến uy tín của Mỹ trên toàn thế giới và có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, tạo điều kiện cho sự tiếp quản hoàn toàn của Taliban, hoặc châm ngòi cho một cuộc nội chiến”, ông Milley thẳng thắn nói và thừa nhận, việc Mỹ rút quân vội vàng là một “thất bại chiến lược”. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho biết: “Quân đội của Afghanistan do Mỹ và đồng minh huấn luyện đã hoàn toàn tan biến, thậm chí trong một số trường hợp không hề bắn một phát súng nào. Điều này khiến Mỹ không khỏi bất ngờ".

Trước đó, thỏa thuận mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được với Taliban ký kết vào tháng 2/2020 đã ấn định ngày 1/5/2021 là ngày rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan. Nhưng sau khi thảo luận về những rủi ro của việc này, ông Trump đã ra lệnh giảm lực lượng Mỹ xuống còn 2.500 quân thay vì rút toàn bộ.

Phiên điều trần kéo dài 6 giờ ở Thượng viện Mỹ hôm 28/9 đánh dấu sự khởi đầu của những gì có thể là một cuộc xem xét mở rộng của Quốc hội về những thất bại của Mỹ ở Afghanistan. 

Phiên điều trần đôi khi gây tranh cãi, khi các đảng viên Cộng hòa tìm cách cáo buộc ông Biden đã phớt lờ lời khuyên từ các sĩ quan quân đội và tính toán sai các lựa chọn quân sự tại Afghanistan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem