Đắk Lắk: Dân bức xúc vì nhà cao hơn mặt đường cả mét

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 29/08/2021 11:15 AM (GMT+7)
Trong quá trình thi công, Dự án đường giao thông liên xã Cư Êwi - Ea Hu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) thay đổi thiết kế, hạ mặt đường thấp hơn nhà dân cả mét khiến người dân bức xúc vì khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.
Bình luận 0

Hạ thấp mặt đường 

Dự án trên do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) làm chủ đầu tư, có chiều dài 3,7km với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 5/10/2021 do một nhà thầu ở TP.Hà Nội thi công.

Người dân "trầy trật" khi đưa xe lên nhà - Video: Ngọc Giàu

Đây là tuyến đường trọng điểm, nói liền khu trung tâm hành chính xã Cư Êwi với khu dân cư và các xã lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân địa phương.

Nhưng sau khoảng 4 tháng thi công, con đường bất ngờ thay đổi thiết kế, nền đường bị múc hạ xuống sâu cả mét so với nền nhà khiến người dân hai bên đường rất bức xúc vì khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt.

Theo PV ghi nhận tại hiện trường (thôn 6, xã Ea Ning và thôn 5, xã Ea Hu), nhà thầu đã múc đất nền đường chở đất đi nơi khác để lộ rõ những hố sâu hoắm từ 0,5 đến hơn 1m trước cổng nhà dân làm bịt lối vào nhà.

Đắk Lắk: Dân bức xúc vì nhà cao hơn mặt đường cả mét - Ảnh 2.

Các phương tiện "bơi" giữa các "ổ voi" - Ảnh: Ngọc Giàu

Nghiêm trọng hơn là một số vị trí bị múc nham nhở tạo thành những ổ gà, ổ voi khiến nước ngập sâu làm người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng không có bất kì biển cảnh báo nào.

Đỉnh điểm là việc người dân đã ra ngăn chặn, phản đối việc thi công và làm đơn gửi chính quyền địa phương do việc đi lại, sinh hoạt dường như bị đảo lộn.

Bà Hoàng Thị Sanh (thôn 5, xã Ea Hu) bức xúc: "Từ ngày múc đường lên, con đường nham nhở tạo thành những ổ voi, nhiều người đã bị té ngã khi đi qua, xe cộ không thể lên nhà.

Đắk Lắk: Dân bức xúc vì nhà cao hơn mặt đường cả mét - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Sanh bức xúc trước cách thi công đường có 102 của đơn vị thi công - Ảnh: Ngọc Giàu

Thế nhưng chủ đầu tư giải thích múc sâu để chống ngập úng phía đầu chợ An Bình là vô lý. Tự nhiên lại đi múc mặt đường sâu hơn nhà cả mét, thì người dân làm cách nào để lên nhà. Người già, trẻ nhỏ lên nhà phải bế lên hay sao? Ở đây có trường mầm non, sắp vào năm học rồi các cháu vào trường kiểu gì, phụ huynh đi còn ngã chứ huống gì bế các cháu lên".

Cùng chung bức xúc, ông Nguyễn Trung Nhất (thôn 6, xã Ea Ning) cho biết: "Nhà thầu đưa máy múc hạ nền đường chở đất đi nơi khác khiến trước cổng nhà tôi sâu khoảng gần 2m, và nếu làm kiểu này khi hoàn thành chỉ cao lên thêm khoảng 40cm (nền đá và bên tông) thì nhà tôi cao hơn đường 1,7m- 1,8m, thử hỏi người già, trẻ em và xe cộ làm sao vào nhà?".

Đắk Lắk: Dân bức xúc vì nhà cao hơn mặt đường cả mét - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trung Nhất chỉ vị trí xảy ra một số vụ tai nạn giao thông vì đoạn đường "đau khổ" - Ảnh: Ngọc Giàu

"Gần 4 tháng qua, việc thi công ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, buôn bán của gia đình tôi. Nếu thi công đường mới, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, thì chúng tôi thà đi đường cũ còn hơn. Nếu thiết kế, thi công múc sâu chúng tôi không nghe và sẽ phản đối đến cùng", ông Nhất khẳng định.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, Ông Phạm Thanh Hoằng - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hu cho biết, hiện trạng con đường cũ đã thấp hơn vườn nhà dân 40cm, khi hạ độ cao xuống nữa là hơn 1m nên người dân bức xúc. 

"Tạm thời địa phương yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng việc thi công để giải quyết cho hợp tình hợp lý với dân. Quan điểm của chính quyền địa phương, đề nghị chủ đầu tư xem xét các ý kiến của bà con trên cơ sở hài hòa, làm sao vừa thuận tiện cho bà con đi lại, vừa đảm bảo thoát nước", ông Hoằng nói.

Đắk Lắk: Dân bức xúc vì nhà cao hơn mặt đường cả mét - Ảnh 5.

Đường biến thành sông sau trận mưa vì những "ổ voi" sau khi đơn vị thi công múc đường sâu cả mét so với nhà dân - Ảnh: Ngọc Giàu

Ông Phạm Văn Phúc - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cư Kuin cho biết: "Theo thiết kế trước đây, nền đường hiện trạng có hai rãnh thoát nước chảy từ chợ An Bình (xã Ea Hu) chạy xuống đoạn trũng gần đó rồi nước thoát qua hai bên.

Tuy nhiên, đang triển khai thực hiện dự án thì dân xây bờ tường, nước không tiêu được nên chủ đầu tư thấy cần điều chỉnh cho phù hợp, không gây ngập úng.

"Công trình vì mục đích chung, không phải vì một số hộ dân. Nếu người dân không đồng ý, chủ đầu tư sẽ báo cáo lại với UBND huyện, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Còn vấn đề giải pháp như thế nào, có điều chỉnh giải pháp hay không thì Chủ tịch UBND huyện sẽ đi thực tế, lắng nghe ý kiến của bà con và quyết định", ông Phúc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem