Đắk Lắk: Sở NN&PTNT lên tiếng sau loạt Phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021"

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 01/09/2021 19:35 PM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt phản ánh loạt Phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021", Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Theo Sở NN&PTNT, công tác quản lý nhà nước đối với động vật hoang dã trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn tồn tại tình trạng quảng cáo, mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm bao gồm cả những mẫu vật có nguồn gốc từ nước ngoài như: sừng tê giác, ngà voi, sản phẩm của hổ,…

Đắk Lắk: Sở NN & PTNT lên tiếng sau loạt bài phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021" - Ảnh 1.

Các mặt hàng liên quan đến động vật hoang dã được bày bán công khai ở cửa hàng đặc sản Phượng (đường Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - Ảnh: Nhóm PVĐT

Sở NN&PTNT giao Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về bảo vệ các loài thực vật rừng, động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, xuất nhập khẩu, chế tác, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo, sử dụng bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Sở cho biết, trước đó đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh để kiểm tra các cơ sở nuôi thông thường và quý hiếm; các điểm du lịch; các nhà hàng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc liên quan đến động vật hoang dã…

Trước đó, Báo Dân Việt đã có loạt bài phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021" với các chuyến thâm nhập thực tiễn "xuyên Việt", từ Hà Nội đến Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Tại tỉnh Đắk Lắk, PV Dân Việt đã tiếp cận một số cơ sở bán sản phẩm từ ngà voi và một số cơ sở buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Đắk Lắk: Sở NN & PTNT lên tiếng sau loạt bài phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021" - Ảnh 2.

Thịt thú rừng được bày bán công khai ở chợ Trung tâm huyện Ea Súp (Đắk Lắk) - Ảnh: Nhóm PVĐT

Đặc biệt, tại chợ trung tâm huyện Ea Súp (Đắk Lắk) nhóm PV Dân Việt đã ghi nhận tình trạng buôn bán động vật hoang dã công khai trong chợ.

Đi sâu tìm hiểu, PV được một số người bán hàng ở chợ dẫn về nhà xem các mặt hàng cấm buôn bán theo quy định của pháp luật như nai, hoẵng, mang, nhím, cầy hương.

Các chủ buôn khẳng định là hàng rừng tự nhiên và đã từng nhiều lần bị phạt hành chính, có lần hàng chục triệu đồng. Thú rừng họ buôn bán được săn bắt ở các khu rừng tự nhiên, rừng bảo tồn lân cận.

Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Ea H'Leo PV đã chứng kiến cảnh đối tượng buôn bán thú rừng mang đến tận nhà dân bán và mời cán bộ đến nhậu cùng.

Họ đưa cho chúng tôi xem cảnh họ giết hổ nấu cao, cảnh buôn bán thú rừng ven Quốc lộ và nhiều hình ảnh "hàng rừng" khác được lưu trong điện thoại thông minh.

Đắk Lắk: Sở NN & PTNT lên tiếng sau loạt bài phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021" - Ảnh 3.

Thú rừng được giết mổ và bảo quản trong tủ đông chờ người mua - Ảnh: Nhóm PVĐT

Tất cả những thông tin trên đã được nhóm PV gửi đến Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV.

Ông Đỗ Xuân Dũng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và một số đơn vị liên quan kiểm tra, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

"Loạt bài phản ánh của Báo Dân Việt là một hồi chuông cảnh tỉnh các đơn vị liên quan để nâng cao trách nhiệm quản lý. Theo định kỳ thì Sở cũng có những văn bản để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị liên quan về việc thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, Sở cũng đã chỉ đạo xác minh, kiểm tra ở các địa phương và các đơn vị liên quan nếu để xảy ra tình trạng trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Dũng cho biết.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Công Tài - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV khẳng định, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã nắm được các thông tin trên báo Dân Việt phản ánh và đã giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra để xử lý theo quy định.

"Cục trưởng Cục Kiểm lâm đã chuyển thông tin mà Báo Dân Việt phản ánh, hiện chúng tôi đã đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định. Khi các địa phương có kết quả, chúng tôi sẽ ngay lập tức có thông tin phản hồi", ông Tài cho biết.

Loạt bài phóng sự điều tra Lật mặt các "địa ngục thú rừng - 2021" đã và đang thu hút được nhiều độc giả đón đọc.

Loạt bài phản ánh chân thực về cách mà động vật hoang dã bị tiêu thụ từ khâu sát hại đến khâu chế biến… Loạt bài phóng sự điều tra trên vẫn đang tiếp tục được đăng tải, cung cấp đến độc giả những thông tin mà PV Dân Việt đã điều tra, thu thập được tại nhiều địa phương .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem