Đắk Nông: Chánh án TAND tỉnh bị hạ thi đua vì vụ cấp dưới làm khống 57 bộ hồ sơ

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 17/06/2021 19:44 PM (GMT+7)
Ngày 17/6, ông Ngô Đức Thọ - Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông khẳng định, vụ làm khống 57 bộ hồ sơ làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành tòa án.
Bình luận 0

Theo ông Thọ, vụ việc tại TAND huyện Đắk Song làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành toà án, gây bức xúc trong dư luận, các cá nhân và tập thể liên quan đã bị xử lý kỷ luật và ngay cả bản thân ông cũng bị hạ thi đua, xếp loại..

Đắk Nông: Chánh án TAND tỉnh bị hạ thi đua vì vụ làm khống 57 bộ hồ sơ - Ảnh 1.

Vụ làm khống 57 bộ hồ sơ tại TAND huyện Đắk Song làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành toà án. (Ảnh: Ngọc Giàu)

Theo ông Thọ, nhận thấy tỷ lệ án hủy trong nhiệm kỳ cao hơn mức quy định (1,16%), đầu năm 2016 bà Bùi Thị Dung thẩm phán TAND huyện Đắk Song (khi đó) đã nhờ một số người quen biết và bản thân tự nộp nhiều đơn khởi kiện không có bị đơn và tranh chấp trên thực tế tại TAND huyện Đắk Song.

Bà Dung tự bỏ tiền để đóng tạm ứng án phí, sau đó bà Dung báo cáo lãnh đạo xin được xét xử nhiều án để năng cao tỷ lệ xét xử, giảm tỷ lệ án hủy nhằm đủ điều kiện tái bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp.

Các hồ sơ trên đã được TAND huyện Đắk Song thụ lý (57 hồ sơ) và giao cho một số thẩm phán, thư ký giải quyết theo hướng đình chỉ do đương sự rút đơn khởi kiện.

Sau khi nắm bắt thông tin, TAND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Chánh án TAND huyện Đắk Song báo cáo sự việc.

Sau đó, TAND tối cao tổ chức thanh tra, chỉ ra sai phạm và yêu cầu điều chuyển các cá nhân liên quan đến những đơn vị khác.

Ông Thọ cho rằng việc điều chuyển các cá nhân trong vụ làm khống 57 hồ sơ không vi phạm quy định. (Video: Ngọc Giàu)

Ông Thọ khẳng định, việc làm của bà Dung và TAND huyện Đắk Song đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành toà án.

Việc làm của Thẩm phán Bùi Thị Dung đã ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành tòa án, và lòng tin của người dân đối với tòa án.

Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc, vị chánh án TAND tỉnh cho rằng không thể cân đong đo đếm được, là hậu quả phi vật chất.

Theo ông Thọ, 57 hồ sơ làm khống không có người khởi kiện, người bị kiện, tức không ai bị ảnh hưởng. Vì vậy, vụ việc không gây thiệt hại cho ai, ông Thọ nói.

Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm đứng đầu trực tiếp là chánh án TAND huyện Đắk Song, bản thân ông chịu trách nhiệm ở cả 2 cấp…

Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng các hình thức xử lý kỷ luật của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và việc TAND tỉnh điều chuyển đến nhưng nơi khác, cắt hết thi đua nhiều năm… cũng đã đủ răn đe.

Đắk Nông: Chánh án TAND tỉnh bị hạ thi đua vì vụ làm khống 57 bộ hồ sơ - Ảnh 3.

Ông Ngô Đức Thọ - Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo ngày 17/6. (Ảnh P.V)

Cũng theo chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, ngày 15/6 vừa qua, các điều tra viên của Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã làm việc trực tiếp với ông.

Tất cả hồ sơ vẫn lưu tại TAND huyện Đắk Song và cá nhân ông đã rất hợp tác với Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Tuy nhiên, theo ông Thọ thì vụ làm khống 57 hồ sơ không đủ yếu tố cấu thành tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo điều 375 Bộ luật Hình Sự 2019.

Trong việc làm này, hành vi của bà Dung không thêm, không bớt mà chỉ làm khống vì thành tích, để được tái bổ nhiệm và không gây hậu quả.

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về việc điều chuyển các cá nhân liên quan có vi phạm quy định hay không? Ông Thọ nói, thời gian điều chuyển các cá nhân trên là trước khi thực hiện việc kỷ luật nên không vi phạm quy định.

Về việc kỷ luật đối với các cá nhân liên quan có tương xứng với vi phạm hay không? Ông Thọ cho rằng, nặng hay nhẹ tùy quan điểm, góc nhìn mỗi người, quá trình xử lý cần xem xét động cơ, mục đích, thái độ cầu thị trong việc sửa chữa, tiếp thu phê bình, nghiêm túc thực hiện kết luận...". ông Thọ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem