Đắk Nông: Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bị thu hồi hàng chục ha đất cấp trái quy định

Ánh Dương Thứ bảy, ngày 19/03/2022 21:40 PM (GMT+7)
Chiều 19/3, theo nguồn tin của PV Dân Việt, UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang hoàn thiện hồ sơ để thu hồi 54 ha đất cấp sai quy định cho ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông và ông Nguyễn Thanh Phong (em trai của ông Sơn).
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, năm 1998 bà Từ Thị Khanh (vợ ông Sơn), có đơn xin đất trồng cây công nghiệp gửi Lâm trường Quảng Khê. Vị trí đất bà Khanh xin được giao thuộc tiểu khu 1032 xã Quảng Khê, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk cũ (nay là xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông).

Đắk Nông: Nguyên Thường vụ Tỉnh uỷ bị thu hồi hàng chục ha đất cấp trái quy định  - Ảnh 1.

Diện tích đất cấp sai quy định cho gia đình ông Sơn và ông Phong hiện có 18 hộ dân sinh sống và canh tác. Ảnh: PH

Cũng trong năm 1998, đại diện UBND huyện Đắk Nông (cũ), UBND xã Quảng Khê và Giám đốc Lâm trường Quảng Khê (ông Ngô Đình Trọng) ký, đóng dấu, có sơ đồ giao đất kèm theo. Đến năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi nguyên trạng hơn 6.200 ha đất của Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa (thời điểm đó Lâm trường Quảng Khê đã sáp nhập vào Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa) giao cho UBND huyện Đắk G'Long quản lý và bố trí sử dụng. Trong đó bao gồm cả diện tích canh tác của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn tại tiểu khu 1032.

Năm 2012, UBND huyện Đắk G'Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn và Từ Thị Khanh trên diện tích hơn 28,3 ha, với nguồn gốc "Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất". Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 ha cho gia đình ông Nguyễn Thanh Phong (em trai ông Sơn) với những cách thức, nguồn gốc tương tự. Theo một lãnh đạo huyện Đắk G'Long, thực chất toàn bộ 54 ha đất trên đều là của ông Sơn.

Đắk Nông: Nguyên Thường vụ Tỉnh uỷ bị thu hồi hàng chục ha đất cấp trái quy định  - Ảnh 2.

Một trang trại khác của ông Nguyễn Thanh Sơn có nguồn gốc đất do Lâm trường Trường Xuân, huyện Đắk Song quản lý. Ảnh: Đ.T.K

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, việc ông Võ Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Nông, ông K'Wăn - Chủ tịch UBND xã Quảng Khê, ông Ngô Đình Trọng - Giám đốc Lâm trường Quảng Khê thời điểm đó ký giao đất cho vợ chồng ông Sơn là trái thẩm quyền. Bởi thời điểm đó UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) chưa thu hồi đất của Lâm trường Quảng Khê giao cho huyện quản lý, bố trí sử dụng.

Mặt khác, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn đều là cán bộ (bà Từ Thị Khanh là cán bộ Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk), không phải nhân khẩu nông nghiệp thường trú tại địa phương, nên không thuộc đối tượng được giao đất theo quy định của nhà nước tại thời điểm đó. 

Theo UBND huyện Đắk G'Long, hiện có 18 hộ dân đang canh tác trên diện tích đất trên, do những hộ dân này nhận chuyển nhượng đất từ ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Phong. Theo báo cáo, tổng giá trị tài sản trên đất (do các hộ dân tạo lập và một phần nhận chuyển nhượng từ ông Sơn, ông Phong) là khoảng 24 tỷ đồng.

Hiện UBND huyện Đắk Glong đang tiến hành các thủ tục định giá, xử lý tài sản trên đất để thu hồi toàn bộ hơn 54 ha của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và gia đình ông Nguyễn Thanh Phong theo quy định. 

Trước đó, năm 2017 ông Sơn đã bị UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo vì lập hồ sơ, nhận đất không đúng đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem