Dân Vũ Hán đón Tết Canh Tý 2020 như “Ngày Tận thế” vì virus Corona

26/01/2020 08:49 GMT+7
Hàng trăm người dân Vũ Hán đang lay lắt chờ tại những bệnh viện để được xét nghiệm virus Corona. Nhưng tình trạng thiếu phòng bệnh, quá tải bệnh viện đang gieo rắc những nỗi tuyệt vọng khi mỗi giờ, mỗi ngày, số ca nhiễm bệnh và tử vong lại tăng lên.
Dân Vũ Hán đón Tết Nguyên đán như “Ngày Tận thế” vì virus Corona - Ảnh 1.

Số ca tử vong vì virus Corona đã lên tới 41 ngay trong ngày đầu năm mới Âm lịch tại Trung Quốc

Xiaoxi (36 tuổi) đã đưa chồng đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác tại Hồ Bắc trong cả tuần qua, mong được xét nghiệm liệu chồng cô có nhiễm phải loại virus đã giết chết 41 người và khiến 1.300 người mắc bệnh, tính đến thời điểm ngày 25/1. Nhưng không bệnh viện nào còn chỗ. Số lượng người bệnh đều đã quá tải.

“Chúng tôi chẳng có gì cả. Không quần áo bảo hộ, chỉ có một chiếc áo mưa thôi” - Xiaoxi cho hay trong cơn mưa tầm tã ngày năm mới tại Vũ Hán. “Chúng tôi dường như tuyệt vọng. Nhiều ngày đã trôi qua. Tôi còn không biết liệu chúng tôi có sống sót để đón năm mới không nữa”.

“Ngày Tết âm lịch tựa như ngày Tận thế vì chúng tôi chẳng có nơi nào để đi”. Xiaoxi thậm chí không thể về nhà để tránh lây bệnh cho những thành viên khác trong gia đình. Các phương tiện giao thông công cộng tại Vũ Hán đều đình trệ từ 23/1. Nhiều địa phương khác của tỉnh Hồ Bắc đều trong tình trạng phong tỏa giao thông. 

“Chồng tôi bị sốt từ 10 ngày trước, anh ấy còn ho ra máu, nhưng 4 bệnh viện điều không tiếp nhận do đã hết chỗ và không thể thực hiện thêm các ca xét nghiệm” - Xiaoxi kể. Ngay cả khi họ gọi xe cứu thương, bệnh viện cũng không hồi đáp. Cả hai chỉ còn biết chờ đợi những đơn vị y tế tiếp tế đến Vũ Hán như những niềm hy vọng cuối cùng. 

Dân Vũ Hán đón Tết Nguyên đán như “Ngày Tận thế” vì virus Corona - Ảnh 2.

Hàng ngàn máy xúc được huy động để xây bệnh viện dã chiến trong 1 tuần

Hôm 25/1, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập 6 đội y tế với 1.230 nhân viên y tế đến Vũ Hán trong nỗ lực kiểm soát dịch virus Corona, khi số ca tử vong đã lên tới 41. Thành phố Vũ Hán cũng đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường trong vòng 1 tuần để giải quyết nhu cầu xét nghiệm, chữa bệnh cho người dân.

Trước thực trạng quá tải của các cơ sở y tế, Bắc Kinh trong cùng ngày đã thành lập một đội ngũ đặc biệt để xử lý, theo dõi dịch virus Corona. Đội này bao gồm các thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Đảng và được chỉ đạo bởi Ủy ban Thường vụ, theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo. 

Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi nhóm các bác sĩ  bao gồm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hồng Kông, Giáo sư Yuen Kwok-yung, về loại virus Corona còn chỉ ra rằng những bệnh nhân nhiễm virus có thể sẽ không có dấu hiệu rõ rệt như được cảnh báo. Nghiên cứu được thực hiện trên một gia đình 7 người nhập viện Thâm Quyến với 6 thành viên sau đó được chẩn đoán mắc virus Corona. 

Đáng báo động là trong số 6 thành viên này, một cậu bé 10 tuổi không hề xuất hiện các triệu chứng bệnh thông thường và chỉ được phát hiện nhiễm bệnh bằng phương pháp quét CAT phổi. Hai thành viên khác trong gia đình này cũng không xuất hiện triệu chứng sốt như trong triệu chứng virus Corona đã được công bố trước đó. Thông tin này đang khiến dư luận Trung Quốc hoang mang do số ca nhiễm Corona có thể lớn hơn nhiều so với con số 1.383 người hiện tại.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục