Đang làm thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa bị khởi tố

Bùi Phụ - Ngọc Ánh Thứ sáu, ngày 11/02/2022 10:36 AM (GMT+7)
Ngày 11/2, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm việc với cơ quan chức năng thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận để thực hiện các thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng đối với các bị can nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và các sở ngành vừa bị khởi tố.
Bình luận 0

Ngày 11/2, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã làm việc với cơ quan chức năng thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận để thực hiện các thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng đối với các bị can nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và các sở ngành vừa bị khởi tố.

Đang làm thủ tục đình sinh hoạt đảng với ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị khởi tố - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, được đưa đến trụ sở công an phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết tối 10/2. Ảnh: CTV

Đến 10 giờ 30 sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an Bình Thuận tiếp tục khám xét nhà riêng của 5 bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận. 

Nguồn tin Dân Việt cho biết, C01 Bộ Công an tiếp tục triệu tập một số người liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

Đang làm thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa bị khởi tố - Ảnh 2.

Công an khám xét nhà ông Lương Văn Hải (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) sáng 11/2. Ảnh: CTV

Trước đó ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người gồm:

Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi. Ông giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau đó thì về hưu.

Lương Văn Hải (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận).

Hồ Lâm (SN 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận).

Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận).

Ngô Hiếu Toàn (SN 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, các bị can này có liên quan đến việc tham mưu giao đất, cho thuê đất đối với Công ty CP Tân Việt Phát không đúng quy định pháp luật khi triển khai dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Dự án nay nằm trên địa bàn ven đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết do Công ty CP Tân Việt Phát (Bình Thuận) làm chủ đầu tư. Đây là vị trí đẹp ở cửa ngõ vào khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Cụ thể, tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm lô đất số 18 (diện tích 23.2986 m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3 m2) và lô số 20 (diện tích 35.693 m2) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát.

Đang làm thủ tục đình sinh hoạt đảng với ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị khởi tố - Ảnh 3.

Ông Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận bị còng tay đưa lên xe. Ảnh CTV

Theo hồ sơ, UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Tân Việt Phát sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Riêng lô đất số 19 và 20 tỉnh Bình Thuận giao có thu tiền sử dụng đất và Tân Việt Á sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Trong Quyết định số 610 ghi rõ: “Cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (23.298,6 m2 đất thương mại dịch vụ); thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3 m2, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau đó, Tân Việt Phát nộp số tiền là hơn hơn 111 tỷ đồng(111.303.087.125 đ).

Tháng 6/2017, Sở TN-MT Bình Thuận cấp 3 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Tân Việt Phát thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại. Tân Việt Á cho rằng những công trình xây dựng này sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, và khu vui chơi, mua sắm phục vụ nhu cầu của người dân…

Theo một nguồn tin, các cơ quan chức năng trung ương đã thuê một đơn vị thẩm định 3 lô đất trên. Kết quả cho thấy, thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7/3/2017) có sự chênh lệch lớn với số tiền thất thoát của nhà nước hơn 71 tỷ đồng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem