Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, thủ thành Đặng Văn Lâm không may dính chấn thương trong buổi tập tại Nhật Bản. Theo đó, anh được chuẩn đoán bị trật khớp vai rất nặng, phải tiến hành phẫu thuật và mất gần nửa năm mới có thể quay trở lại tập luyện.
Dù đã trở về Nhật Bản và hội quân cùng CLB Cerezo Osaka được khoảng 1 tháng trở lại đây nhưng Văn Lâm vẫn chủ yếu tập những bài tập nhẹ nhằm hồi phục.
Vừa qua, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga đã cho thấy anh hoàn toàn bình phục sau chấn thương khi đã chính thức ra sân tập luyện cùng các đồng đội tại đội bóng Nhật khi đăng đoạn video luyện tập kèm dòng bình luận: “Còn gì vui hơn khi được bay trở lại”.
Trước đó, do chấn thương kéo dài tới 5 tháng nên Văn Lâm đã bỏ lỡ cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam tại nhiều giải đấu quan trọng, trong đó có AFF Cup 2020 và các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do vậy, Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường là hai cái tên thường xuyên luân phiên nhau đứng trong khung gỗ của ĐT Việt Nam.
Với sự trở lại của Đặng Văn Lâm, vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam sẽ trở thành cuộc đua khá căng thẳng khi tới đây cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ nhập tịch Việt Nam vào thời gian tới.
Về mặt tích cực, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có được một lực lượng đầy đủ và tinh nhuệ nhất để đòi lại ngôi vương Đông Nam Á vào cuối năm nay trước Thái Lan.
Trước mắt ĐT Việt Nam là 2 trận đấu cuối thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với 2 đối thủ Oman và Nhật Bản, lần lượt vào ngày 24/3 và 29/3.