Dấu hiệu Ukraine đang âm thầm bắt đầu cuộc phản công thứ 4 để giành lại Zaporizhzhia

Phương Đăng (theo Forbes) Thứ ba, ngày 13/12/2022 16:32 PM (GMT+7)
Tạp chí Forbes cho biết, các lực lượng Ukraine có thể bắt đầu giai đoạn phản công thứ 4 để giành lại tỉnh Zaporizhzhia - vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.
Bình luận 0
Dấu hiệu Ukraine đang âm thầm bắt đầu cuộc phản công thứ 4 để giành lại Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công thứ 4 nhằm giành lại tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam nước này. Ảnh IT

Vào ngày 9/12, các lực lượng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo lẫn nhau gần các khu định cư Huliaipole và Polohy ở tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, nằm bên hai bờ sông Dnepr.

David Axe, tác giả của bài báo trên Forbes nhận định rằng các cuộc bắn phá của Nga có thể nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo các nguồn tin Nga, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng cơ giới xung quanh thị trấn Huliaipole. Lãnh đạo phe ly khai thân Nga Igor Girkin cho biết "tình báo Nga đã phát hiện ra bước tiến của lực lượng cơ giới hóa khổng lồ của Lực lượng vũ trang Ukraine gần tiền tuyến".

"Nếu đó là sự thật, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công thứ tư của Ukraine có thể sắp xảy ra, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của mùa đông", bài báo của Forbes viết.

Cuộc phản công của quân đội Ukraine nhằm giành lại Zaporizhzhia đã được dự đoán từ lâu. Mục đích của cuộc phản công là nhằm giải phóng phần lớn miền nam Ukraine và giúp quân đội Ukraine tiến đến tận dải đất hẹp nối đất liền Ukraine với bán đảo Crimea, nơi Moscow sáp nhập vào năm 2014.

Theo Forbes, tại mặt trận Hulyaipole-Polohy, Nga có trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 291, trên lý thuyết có khoảng vài nghìn binh sĩ và nhiều xe bọc thép. Trong khi đó, Ukraine có lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 106, một đội hình được trang bị vũ khí hạng nhẹ với vài nghìn tình nguyện viên địa phương và tiểu đoàn súng trường riêng biệt 19, một đơn vị quân đội tích cực gồm 400 người, tăng cường cho lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Cả hai bên đều có pháo binh hỗ trợ và thường pháo kích lẫn nhau, theo Forbes.

Không rõ liệu các lực lượng cơ giới của Ukraine đã di chuyển vào Hulyaipole để chuẩn bị cho cuộc phản công hay chưa. Lữ đoàn cơ giới 65 cũng như lữ đoàn xe tăng 1 của Ukraine đóng quân ở gần đó.

Theo Forbes, một cuộc phản công để giải phóng Zaporizhzhia có thể yêu cầu nhiều hơn một vài lữ đoàn hạng nặng.

Các cuộc phản công trước đây của Ukraine, xung quanh Kiev vào tháng 3, sau đó là xung quanh Kharkov và Kherson đều có sự tham gia của ít nhất 5 lữ đoàn hạng nặng. Để giải phóng Zaporizhzhia và miền nam Kherson ở tả ngạn sông Dnipro, lực lượng Ukraine sẽ phải tiến thêm 350km và đánh bại hàng chục lữ đoàn và trung đoàn của Nga trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem