Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam vs Thái Lan?

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 13/01/2023 16:10 PM (GMT+7)
Cầu thủ Việt Nam vs Thái Lan tôn trọng nhau và đều muốn giành chiến thắng không phải là bằng mọi cách, kiểu như tử thủ rồi chờ đối phương sai lầm, mà họ muốn có một chiến thắng xứng đáng với vị thế là số 1 Đông Nam Á.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã vào đến trận chung kết Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đây sẽ là 2 trận chung kết hay, là cuộc đấu trí giữa 2 HLV có vẻ đã rất hiểu nhau, HLV Park Hang-seo và HLV Polking. Gặp ĐT Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng đối với ĐT Việt Nam. Thành tích không thua trận nào và không để lọt lưới bàn nào từ đầu giải của ĐT Việt Nam một phần cũng là do các đối thủ của chúng ta không thực sự mạnh. Trước những áp lực không đủ lớn, các điểm yếu của ĐT Việt Nam chưa có cơ hội bộc lộ.

Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 1.

Việt Nam vs Thái Lan.

Qua 7 trận ghi được 15 bàn thắng, đó là 1 tỷ lệ ghi bàn không tệ. Nhưng hàng tấn công Việt Nam tỏ ra không hiệu quả trước các hàng phòng ngự thi đấu quyết liệt, chặt chẽ. Đến giờ tiền đạo Tiến Linh vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo, anh đã có 5 bàn thắng ở giải này. Tiến Linh rất mạnh ở những pha chọn điểm rơi, cài đè hay băng cắt đánh đầu. Mặc dù đã có những cải thiện nhưng rõ ràng các pha dùng chân xử lý bóng đòi hỏi khéo léo, tinh tế, khả năng xoay sở trong không gian hẹp không phải điểm mạnh của anh. Đó là 1 trong các lý do khiến Tiến Linh không có nhiều các pha phối hợp nhỏ cùng đồng đội. Mặc dù thuộc tuýp tiền đạo ưa sức mạnh nhưng thực tế tốc độ của Tiến Linh cũng không tốt. Chính vì vậy nếu trong các tình huống phải cùng đội hình lùi về tới vạch giữa sân thì các pha phản công của Tiến Linh rất ít hiệu quả, vì quãng đường đến cầu môn quá xa. Trong tình huống này Văn Toàn với tốc độ rất tốt của mình lại tỏ ra hiệu quả hơn nhiều. Tiếc là hiệu suất ghi bàn trong thời gian gần đây của Văn Toàn khá kém. Phạm Tuấn Hải thi đấu rất năng động và cần cù, nhưng như thế chưa đủ để tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự đối phương. Và giống như Văn Toàn, cảm giác ghi bàn của anh hiện tại cũng chưa tốt. Có thể với sự già dặn, khôn ngoan, cùng cách xử lý bóng đầy kinh nghiệm, Văn Quyết sẽ tạo ra sự khác biệt khi anh được tung vào sân. 

Chắc chắn ông Polking sẽ tìm cách hóa giải các mũi nhọn nguy hiểm của hàng tấn công ĐT Việt Nam. Nhưng có 1 thực tế, trong 2 trận gặp Malaysia, ngoài bàn thua ra, hàng hậu vệ Thái Lan đã vài lần tỏ ra không chặt chẽ trước các pha tấn công bóng bổng của ĐT Malaysia. Trong khi hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam không được đánh giá là xuất sắc thì hàng hậu vệ Thái Lan lại cũng có nhiều vấn đề.

Hàng tiền vệ là sức mạnh của ĐT Việt Nam. Chúng ta đang sở hữu những tiền vệ rất hay, như Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng … Họ đều có khả năng kiến tạo, tạo ra đột biến và ghi bàn. Nhưng khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, kiểm soát thế trận trước 1 đối thủ mạnh thực sự thì chưa được kiểm chứng ở giải đấu này. Chắc chắn khu vực giữa sân sẽ là nơi tranh chấp rất quyết liệt trong trận đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Qua trận gặp ĐT Malaysia, mặc dù ĐT Thái Lan thiếu một số tên tuổi, nhưng hàng tiền vệ của Thái Lan đã kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Họ thực sự là những tiền vệ vào loại hay nhất Đông Nam Á. Nếu cả 2 đội cùng cố gắng kiểm soát khu vực giữa sân, có thể các cầu thủ Thái Lan sẽ có ưu thế hơn. Khi đó, áp lực lên hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam sẽ là rất lớn.

Với thành tích giữ sạch lưới từ đầu giải, chắc chắn Đặng Văn Lâm sẽ là chỗ dựa quan trọng cho hàng phòng ngự Việt Nam. Nếu giữ đúng được phong độ tốt của mình, anh hoàn toàn có thể là yếu tố quyết định đến chiến thắng của ĐT Việt Nam trong 2 trận Chung kết này. Hàng hậu vệ ĐT Việt Nam được đánh giá rất cao. Chính truyền thông Thái Lan cũng nhận định, không dễ để ghi bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam. Với các hậu vệ rất hay, đã thi đấu với nhau nhiều năm, thể hình thể lực tốt, chống bóng bổng rất hiệu quả, đây thực sự là điểm mạnh trong đội hình của ĐT Việt Nam. Mặc dù Teerasil Dangda có chiều cao 1m81 và chơi đầu rất tốt, nhưng có lẽ anh sẽ rất khó khăn để chiếm được không gian trước những hậu vệ toàn cao trên 1m80 của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, hàng tấn công rất hay của Thái lan, đặc biệt là những miếng đánh bật tường trung lộ rất linh hoạt và khó bắt bài, vốn là đặc sản của ĐT Thái Lan sẽ là 1 thử thách cho các hậu vệ ĐT Việt Nam.

Trong trận gặp ĐT Myanmar ở vòng loại, trước sức ép pressing của các cầu thủ Myanmar, các trung vệ ĐT Việt Nam nhiều khi đã không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của tiền vệ trong nỗ lực phối hợp thoát pressing, họ bộc lộ sự lúng túng và đã vài lần để xảy ra sai sót có thể dẫn đến bàn thua. Chắc chắn ĐT Thái Lan với quyết tâm kiểm soát thế trận sẽ tạo ra những đợt pressing, và nếu các cầu thủ Việt Nam để xảy ra sai sót, với sự sắc xảo của các cầu thủ tấn công Thái Lan, hẳn hậu quả cho hàng phòng ngự ĐT Việt nam sẽ nặng nề hơn nhiều so với những sai sót trong trận gặp Myanmar.

Hai trận Chung kết AFF Cup 2022 sẽ là 2 trận đấu của 2 đội bóng quen thuộc có cùng tham vọng, do 2 HLV rất hiểu nhau dẫn dắt. Cầu thủ 2 đội tôn trọng nhau và đều muốn giành chiến thắng không phải là bằng mọi cách, kiểu như tử thủ rồi chờ đối phương sai lầm, mà họ muốn có một chiến thắng xứng đáng với vị thế là số 1 Đông Nam Á. Có lẽ vì thế đây sẽ là các trận đấu đẹp mắt, sẽ ít tính căng thẳng kiểu như trong những trận bán kết vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem