Dầu WTI giao tháng 6 lao dốc, thị trường lo sợ kịch bản giá dầu -100 USD

28/04/2020 11:52 GMT+7
Giá dầu ở Mỹ đã giảm gần 25% trong phiên giao dịch 27/4 do lo ngại các kho lưu trữ trên thế giới sắp tràn trong bối cảnh đại dịch tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu dầu.
Dầu WTI giao tháng 6 lao dốc 25%, thị trường lo sợ kịch bản giá dầu -100 USD - Ảnh 1.

Giá dầu WTI lao dốc khi nhu cầu dầu vẫn chịu áp lực lớn do đại dịch Covid-19

Giá dầu WTI giao tháng 6 giảm 24,56%, tương đương 4,16 USD/ thùng xuống 12,78 USD/ thùng. Trong phiên giao dịch, có thời điểm hợp đồng tương lai dầu WTI giảm xuống 11,88 USD/ thùng.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm 6,76% xuống 19,99 USD/ thùng.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 7 giảm hơn 14% xuống 18,18 USD/ thùng trong khi hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 8 cũng giảm hơn 9% xuống 21,50 USD/ thùng. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường không tìm thấy khả năng phục hồi trên thị trường dầu trong vài tháng tiếp theo.

Bjornar Tonhaugen, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy nhận định: “Thị trường biết rằng áp lực các kho lưu trữ dầu sắp đạt đỉnh trong vài tuần tới”. Đó là nguyên nhân khiến giá dầu tiếp tục rớt bất chấp nỗ lực cắt giảm sản lượng của nhiều quốc gia.

Giá dầu WTI của Mỹ giảm mạnh hơn giá dầu Brent khi các nhà đầu tư nhận ra rằng các bể chứa dầu ở Cushing, Oklahoma - nơi đặt những kho chứa dầu lớn nhất nước Mỹ - cũng sắp tràn trong vài tuần tới. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ đã tăng 15 triệu thùng lên 518,6 triệu thùng trong tuần kết thúc hôm 17/4. Tại Cushing, lượng dầu dự trữ đã tăng 10% trong tuần lên 59,7 triệu thùng, tức còn kém công suất tối đa chỉ 25 triệu thùng. 

Kể từ đầu năm đến nay, giá dầu WTI đã giảm 72% còn giá dầu Brent giảm 68%. Trong bối cảnh giá cả lao dốc sâu như vậy, các nhà sản xuất dầu của Mỹ đang phải chật vật để duy trì hoạt động. Hôm 26/4, Diamond Offshore Drilling, nhà sản xuất dầu có trụ sở tại Houston đã buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Các nhà phân tích dự báo nguy cơ nhiều công ty dầu mỏ tiếp tục phá sản trong thời gian tới nếu tình trạng rớt giá hiện tại tiếp tục kéo dài.

Hồi tuần trước, giá dầu WTI lần đầu tiên trong lịch sử rơi xuống mức âm, với hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 giao dịch ở mức -37,63 USD/ thùng hôm 20/4. Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 hết hạn vào ngày 21/4 đã thúc đẩy các thương nhân bán tháo trong bối cảnh nhu cầu dầu giảm mạnh trên toàn cầu và các kho dự trữ dầu thì sắp tràn. Cuối cùng, các thương nhân đã buộc phải trả tiền để thoát khỏi hợp đồng khi giá hợp đồng lao mạnh xuống mức âm.

Thị trường đang dự đoán một kịch bản tương tự với hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 6 hết hạn vào ngày 19/5 tới đây. “Chúng ta sẽ chứng kiến mức giá dầu -100 USD/ thùng vào tháng tới? Rất có thể” - Nhà phân tích Paul Sankey từ Mizuho nhận định. “Dầu vật chất rất dễ bay hơi và có khả năng gây ô nhiễm lớn, gần như vô giá trị nếu không có nhà máy lọc dầu”, ông nói thêm.

Đầu tháng 4, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đồng minh đã hoàn tất thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục 9,7 triệu thùng bắt đầu từ 1/5. Một số nhà sản xuất dầu của Mỹ bao gồm Exxon và Chevron cũng dự kiến cắt giảm sản lượng dầu, nhưng các nhà đầu tư lo ngại mức cắt giảm là không đủ để cứu vãn thị trường dầu. 

Michael Hsueh, nhà phân tích từ Citi nhận định giá dầu chỉ có thể phục hồi vững chắc chừng nào nhu cầu dầu toàn cầu phục hồi trở lại.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục