Đây là lý do Putin chơi bài ngửa với NATO

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 29/12/2021 18:42 PM (GMT+7)
Nga cho rằng, Moscow hiểu rõ các động cơ và khả năng của NATO trước những đề xuất của họ.
Bình luận 0
Đây là lý do Putin chơi bài ngửa với NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh BI

Nga nghi ngờ rằng yêu cầu của Moscow để ngăn chặn NATO mở rộng về phía đông sẽ không đạt được kết quả và rất có thể khối liên minh do Mỹ dẫn đầu này sẽ đơn giản phớt lờ những lo ngại về an ninh của Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết.

Nói với nhà báo Vladimir Solovyov, ông Sergey Lavrov tiết lộ rằng Nga đã công khai các đề xuất về đảm bảo an ninh như một cách để ngăn các quốc gia phương Tây loại bỏ hoặc làm rò rỉ chúng một cách có chọn lọc.

Các chuyên gia ở Moscow đã lưu ý rằng một chiến thuật thông tin của Mỹ là đưa các điểm đàm phán được cho là bí mật vào phạm vi công khai thông qua "các nguồn ẩn danh" cung cấp cho các hãng tin tức phổ biến được coi là "phe mình".

Ông Lavrov giải thích: "Chúng tôi đã công khai sáng kiến của mình mà theo ngài Tổng thống Putin và Bộ Ngoại giao Nga là bởi vì chúng tôi nhận thức được khả năng của phương Tây trong việc giải quyết bất kỳ vấn đề khó chịu nào đối với họ".

"Chúng tôi thực sự nghi ngờ rằng điều chính trong các đề xuất của chúng tôi, cụ thể là yêu cầu vô điều kiện không mở rộng NATO về phía đông, sẽ không bị cuốn vào thảm cảnh", ông Lavrov nói thêm.

Bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra gần hai tuần sau khi Moscow công khai hai dự thảo văn kiện với danh sách những lời hứa mà nước này muốn đạt được từ Mỹ và NATO. Cũng như cam kết rằng khối sẽ không mở rộng về phía đông, các hiệp ước được đề xuất cũng bao gồm việc chấm dứt hợp tác của phương Tây với các nước hậu Xô Viết, loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và rút quân đội NATO và tên lửa khỏi biên giới gần Nga.

Hiện Nga đang chờ đợi các cuộc đàm phán với Washington và Brussels về các đề xuất của mình.

Ông Lavrov nói: "Trước hết, chúng tôi sẽ chờ đợi những gì người Mỹ sẽ cung cấp cho chúng tôi để đáp lại.

Cũng phát biểu trong ngày 27/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố rằng NATO từ lâu đã phớt lờ lợi ích của Nga và từ chối đối thoại với Moscow trên cơ sở bình đẳng.

"Ví dụ, vào năm 2009, Nga đã từ chối đề xuất của Nga về việc ký một thỏa thuận toàn diện mới về đảm bảo an ninh chung trong bối cảnh quan hệ song phương đang lạnh nhạt sau những diễn biến ở Gruzia năm 2008", ông Fomin nói. "Một trong những đề xuất này là duy trì các mối liên hệ cấp cao. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được tổ chức trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 cho thấy liên minh chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực chất và đang tìm cách tránh các giải pháp giảm leo thang cụ thể, và do đó họ đang từ chối mọi sáng kiến của Nga ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem