Vị tướng Nga lão luyện từng chinh chiến Syria được kỳ vọng sẽ giúp Moscow sớm thắng lớn ở Ukraine

Minh Nhật (theo UPI/Republicworld) Chủ nhật, ngày 10/04/2022 15:21 PM (GMT+7)
Nga vừa bổ nhiệm thượng tướng Alexander Dvornikov làm chỉ huy mới của các hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Là một vị tướng lão luyện từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Syria, ông Dvornikov được kỳ vọng sẽ sớm giúp Nga đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine.
Bình luận 0
Vị tướng Nga lão luyện từng chinh chiến Syria được kỳ vọng sẽ giúp Moscow sớm thắng lớn ở Ukraine - Ảnh 1.

Chân dung thượng tướng Alexander Dvornikov được cho là vừa lên chức chỉ huy trưởng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh Pravda Ukraine.

Các quan chức phương Tây ngày 9/5 tiết lộ với CNN, New York Times rằng, Tổng thống Putin vừa thay người cầm quân ở Ukraine. Theo đó, tướng Alexander Dvornikov, chỉ huy quân khu phía nam của Nga, 60 tuổi vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine khi Moscow dồn toàn lực chinh phục vùng Donbass.

Các lực lượng Nga đã phải vật lộn để đạt được các mục tiêu quân sự của họ ở Ukraine như chiếm thủ đô Kiev.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng rưỡi kể từ khi phát động chiến sự quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga được cho là đã phối hợp kém, lại phải chịu sự kháng cự dữ dội bất ngờ từ các lực lượng Ukraine nên đã hứng chịu những thất bại đáng kể và không hoàn thành được các mục tiêu mà họ đề ra ngay từ đầu.

Quân đội Nga đã gặp khó ở UKraine vì được chỉ huy từ Moscow mà không có lãnh đạo trung tâm trên chiến trường, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với The New York Times. Theo đó, từng đơn vị của Nga trước đây được chỉ huy riêng biệt chứ không có chỉ huy trưởng. Tướng Dvornikov hiện được kỳ vọng sẽ thống nhất các lực lượng Nga ở Ukraine dưới quyền chỉ huy trung ương.

Vị tướng lão luyện

Ghi nhận kinh nghiệm của thượng tướng Dvornikov, Tổng thống Nga được cho là tin tưởng rằng khả năng chỉ huy và kiểm soát tổng thể trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ được cải thiện dưới sự lãnh đạo của ông.

Tướng Dvornikov đã trải qua nhiều cương vị khác nhau trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội. Ông từng được điều đến Nhóm Lực lượng phía Tây và được bổ nhiệm vào Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 6 với tư cách là tiểu đoàn trưởng. Ông cũng chỉ huy các trung đoàn trong Sư đoàn xe tăng cận vệ 10 và Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ 2 vào cuối những năm 1990.

Tại quân khu Bắc Caucasus, thượng tướng Dvornikov đã trải qua các cấp bậc để trở thành tham mưu trưởng và cuối cùng là chỉ huy của một sư đoàn súng trường cơ giới.

Sau đó, ông trở thành Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 36 sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga. Ông cũng đảm nhận chức chỉ huy của Đội quân Cờ đỏ số 5 vào năm 2008.

Thượng tướng Dvornikov được cho là một trong những vị tướng yêu thích của Tổng thống Nga Putin và từng đóng góp nhiều công lớn trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria.

Vị tướng Nga lão luyện từng chinh chiến Syria được kỳ vọng sẽ giúp Moscow sớm thắng lớn ở Ukraine - Ảnh 2.

Thượng tướng Alexander Dvornikov được cho là vị tướng được ông Putin nể trọng. Ảnh IT

Ông Dvornikov gây tiếng vang vào năm 2015 vì chỉ huy chiến dịch đánh bật lực lượng phiến quân khỏi Aleppo, Syria, giúp chính quyền Assad giành lại quyền kiểm soát khu vực, theo Telegraph. Ông cũng giúp phát triển chiến lược của Nga ở Syria.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, DC đã công bố một báo cáo phân tích các bài học kinh nghiệm của quân đội Nga ở Syria trong đó tướng Dvornikov từng "mổ xẻ" sự mất tinh thần và sự kém hiệu quả của người chỉ huy trong quân đội Syria suốt cuộc xung đột.

Sau Syria, các nhà lãnh đạo quân sự Nga bao gồm cả tướng Dvornikov xác định rằng, Nga đã "phối hợp hiệu quả các cuộc tấn công chính xác với các đơn vị chiến thuật trong các hoạt động đô thị, sử dụng cả máy bay và tên lửa hành trình Kalibr trong vai trò yểm trợ tầm gần", theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.

"Tướng Dvornikov đã ghi nhận nỗ lực phối hợp của Nga nhằm phá hủy chuỗi cung ứng chống lại chính quyền Assad bằng cách phá vỡ khả năng tấn công của phiến quân", theo báo cáo của viện trên.

Chiến sự Nga-Ukraine

Vị tướng Nga lão luyện từng chinh chiến Syria được kỳ vọng sẽ giúp Moscow sớm thắng lớn ở Ukraine - Ảnh 3.

Một người lính Ukraine đi qua xác chiến tăng Nga bị bắn cháy khung trơ xích trong xung đột Ukraine. Ảnh AP

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang và đã đi đến ngày thứ 45 vào thứ Bảy. Theo Tổng công tố Ukraine, Iryna Venediktova, đã có tới 16 trẻ em đã thiệt mạng và 306 người khác bị thương kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24/2. Trong khi đó, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng hơn 4,2 triệu người hiện đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức hôm 9/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng đàm phán tiếp với Nga bởi đây là cách thoát xung đột duy nhất, nhưng vẫn chuẩn bị cho chiến sự leo thang ở miền đông.

"Ukraine hôm nay không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi vào bàn đàm phán. Không ai khác ở Nga có thể kết thúc xung đột. Chỉ có Tổng thống Vladimir Putin mới có thể quyết định khi nào chiến sự chấm dứt", ông Zelensky nhấn mạnh.

Mặc dù tuyên bố muốn đàm phán với Nga, nhưng ông Zelensky cũng cho rằng Ukraine phải đồng thời chuẩn bị cho những trận đánh lớn, mang tính quyết định ở miền đông đất nước.

"Chúng tôi sẵn sàng vừa chiến đấu, vừa tìm cách kết thúc chiến sự bằng ngoại giao", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Nga hiện đã rút lực lượng khỏi phía bắc Ukraine nhằm tái bố trí cho mặt trận phía đông và được cho là chuẩn bị mở đợt tiến công mới nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khoảng 30% cư dân tại các thành phố và thị trấn tỉnh Lugansk hiện vẫn bám trụ tại đây, bất chấp những lời kêu gọi vận động sơ tán, theo tỉnh trưởng Lugansk, Serhiy Gaidai.

"Chúng tôi ghi nhận quân Nga đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho một đợt tiến công và số vụ pháo kích cũng gia tăng", ông Gaidai trả lời trên truyền hình quốc gia.

Lugansk đang đẩy mạnh vận động sơ tán dân thường một ngày sau khi nhà ga ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk trúng tên lửa, khiến ít nhất 52 dân thường thiệt mạng. Thị trưởng Oleksander Honcharenko ước tính thành phố còn khoảng 50.000-60.000 người chưa sơ tán.

Ukraine đã cáo buộc Nga bắn tên lửa vào nhà ga trên, trong khi Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc và tố ngược rằng, vụ việc là hành động "khiêu khích đẫm máu" do quân đội Ukraine thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem