Đến lượt Pháp tuyên bố "thanh trừng" thiết bị mạng Huawei

24/07/2020 09:53 GMT+7
Pháp vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm cửa Huawei khỏi dự án mạng 5G quốc gia, chỉ ít ngày sau khi Anh tuyên bố một động thái tương tự.
Đến lượt Pháp tuyên bố "thanh trừng" thiết bị mạng Huawei  - Ảnh 1.

Đến lượt Pháp tuyên bố "thanh trừng" thiết bị mạng Huawei

Cụ thể, cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp ANSSI hôm 24/7 cho biết chỉ cấp phép cho các nhà khai thác mạng trong nước sử dụng thiết bị mạng Huawei trong 3-8 năm tiếp theo. Giấy phép sẽ không còn hiệu lực và không được ra hạn sau thời điểm hết hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị mạng Huawei sẽ không được phép xâm nhập thị trường viễn thông Pháp muộn nhất là vào năm 2028. Nói cách khác, từ nay cho đến muộn nhất là năm 2028, các nhà mạng Pháp phải hoàn tất việc loại thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng di động quốc gia.

Phía cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp ANSSI đồng thời tiết lộ đang cân nhắc đề xuất các hợp đồng 5G với Ericsson và Nokia, hai nhà cung cấp thiết bị viễn thông Châu Âu hiện là đối thủ lớn nhất của Huawei. 

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Anh tuyên bố cấm các nhà mạng nước này ngừng mua thiết bị Huawei sau ngày 31/12 năm nay, đồng thời “thanh trừng” toàn bộ thiết bị mạng Huawei khỏi hệ thống viễn thông quốc gia đến năm 2027. 

Các quan chức Pháp từng tuyên bố sẽ không cấm Huawei tham gia thị trường mạng 5G nước này. Nhưng các nhà chức trách sau đó đã đảo ngược quyết định khi xem xét kỹ càng hơn về rủi ro bảo mật dữ liệu và hàng loạt nguy cơ khác từ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. 

Theo một lộ trình được công bố, chính phủ Pháp đang tìm cách ra mắt dịch vụ mạng 5G tại các đô thị lớn trên cả nước trong năm nay. Nhưng với quyết định cấm cửa Huawei mới đây, nỗ lực phủ sóng 5G có thể bị trì hoãn.

Như vậy giờ đây, Pháp chính thức trở thành quốc gia phương Tây mới nhất chặn Huawei khỏi dự án mạng 5G quốc gia, bất chấp nguy cơ động thái này gây tổn hại nặng nề cho mối quan hệ giữa Pháp và chính phủ Trung Quốc.

Thực tế căng thẳng Pháp - Trung đã leo thang từ đầu năm nay, khi Pháp tham gia vào cuộc chiến ngôn luận lên án chính phủ Trung Quốc về sự bùng phát đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của luật an ninh quốc gia mới với Hồng Kông sau đó đã thêm dầu vào lửa. Các nhà chức trách Pháp cũng lên án cách cư xử của chính phủ Bắc Kinh với tộc người thiểu số hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire chỉ trích vụ lạm dụng nhóm người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc là “không thể chấp nhận được”.

Việc hàng loạt quốc gia phương Tây bao gồm Pháp cấm cửa Huawei diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chiến dịch gây áp lực cho các đồng minh toàn cầu quay lưng với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Hồi tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành Bộ Quy tắc thắt chặt những hạn chế thương mại với Huawei. Theo đó, phía Mỹ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp chip trên toàn cầu đang sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ phải được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép nếu muốn xuất khẩu cho Huawei.

Bộ Quy tắc mới gần như cắt đứt hoàn toàn nguồn cung chip toàn cầu của Huawei, buộc nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan - đối tác chiến lược của Huawei - ngừng nhận các đơn hàng mới từ Huawei. 

Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về động thái mới nhất của Pháp. Trước đó, Bắc Kinh đã gọi việc Anh cấm cửa Huawei là "quyết định đáng thất vọng và sai lầm", đồng thời đe dọa trả đũa. Rất có thể, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có phản ứng tương tự với Pháp.


 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục