Dịch virus Corona: Trung Quốc lùi thời gian giao thương XNK qua cửa khẩu Lạng Sơn

29/01/2020 12:39 GMT+7
Liên quan đến dịch virus Corona đang bùng phát tại nhiều tỉnh, TP của Trung Quốc thì hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đang bị ảnh hưởng.

Ông Triệu Quang Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Tân Thanh cho biết: Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa có văn bản gửi các cửa khẩu và đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn về việc lùi thời gian mở cửa các chợ cửa khẩu (cặp chợ) thuộc thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc vì liên quan đến dịch viêm phổi cấp Corona.

"Theo thông báo ban đầu, thì phía bên Trung Quốc sẽ mở cửa khẩu trở lại sau thời gian nghỉ Tết vào mùng 7 Tết (tức 31/1). Tuy nhiên do dịch virus Corona đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc nên phía Thị Bằng Tường đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan tại các cửa khẩu về việc lùi lại thời gian mở cửa khẩu. 

Dịch virus Corona: Trung Quốc lùi thời gian giao thương XNK qua cửa khẩu Lạng Sơn  - Ảnh 1.

Trung Quốc lùi thời gian mởi cửa các chợ, cửa khẩu .

Theo thông báo, họ sẽ đóng cửa các cặp chợ cửa khẩu thuộc Thị Bằng Tường từ ngày mùng 7 Tết đến ngày 15 Tết (rằm tháng Giêng). Ngày 16 tháng Giêng (tức 9/2) sẽ mở cửa trở lại", ông Hòa thông tin. Hiện tại, tại cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu phụ các đơn vị có nhiệm vụ vẫn làm việc bình thường bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết theo quy định.

"Hiện cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu phụ đã thông báo đến các doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn về thời gian hoạt động mở cửa cửa các chợ, cửa khẩu phía bên Thị Bằng Tường theo như nội dung họ thông báo. Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị họ sẽ mở cửa khẩu sớm hơn vào ngày mùng 10 Tết (tức 3/2)" ông Hòa nói

Những năm trước, ngay ngày đầu tiên mở cửa khẩu trở lại các hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh đã rất nhộp nhịp. Các lực lượng chức năng khẩn trương làm thủ tục hải quan cho xe tải, xuất khẩu hàng trăm tấn hoa quả tươi như thanh long, nhãn, chôm chôm, trong đó dưa hấu chiếm hơn 50% số lượng hàng hoa quả xuất khẩu. Hàng trăm hộ kinh doanh là người Lạng Sơn và các tỉnh phía sau cùng hơn 200 chủ hàng, tư thương người Trung Quốc có đại lý, quầy hàng tại Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh cũng đã mở cửa hàng kinh doanh mua bán lấy may mắn đầu năm.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục