Diễn biến chiến sự ở Ukraine: Giao tranh dữ dội quanh Kiev

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 13/03/2022 08:36 AM (GMT+7)
Quân đội Nga gia tăng sức ép ở thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi tình hình ở Mariupol ngày càng trở nên khó khăn với người dân thành phố.
Bình luận 0

img

Một vụ nổ xảy ra ở thành phố Mariupol, phía nam Ukraine.

Hôm 12.3, Nga giáng đòn không kích nhằm vào một căn cứ quân sự ở thành phố Vasylkiv, cách thủ đô Kiev khoảng 40km về phía nam. Một kho chứa nhiên liệu cũng bị tấn công và gây hỏa hoạn, Natalia Balasynovych, thị trưởng thành phố Vasylkiv, cho biết.

Đây là lần đầu tiên quân đội Nga nhắm đến các mục tiêu ở phía nam Kiev, sau khi đã áp sát thủ đô Ukraine từ hướng bắc, hướng đông và hướng tây.

Quân đội Ukraine cảnh báo "đối phương đang tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ ở ngoại ô phía tây và tây bắc Kiev". Quân đội Nga tiếp tục gây sức ép ở khu vực Brovary, phía đông Kiev. Vài ngày trước, nhóm xe bọc thép và xe tăng Nga tiến vào Brovary bị trúng hỏa lực của pháo binh Ukraine và phải rút lui.

Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở các khu vực phía bắc Kiev, gồm vùng ngoại ô Bucha, Irpin và Hostomel, cũng như quận Vyshorod.

img

Các khu vực màu đỏ do Nga kiểm soát ở Ukraine, tính đến ngày 11.3.

Theo CNN, lực lượng bộ binh chủ lực của quân đội Nga hiện ở cách thủ đô Kiev khoảng 24km, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Kiev đã trở thành "pháo đài" trước nguy cơ một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Binh sĩ và xe quân sự xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố.

"Binh sĩ Ukraine đào công sự dọc các tuyến đường chính, đặt bẫy xe tăng. Kiev kiên cố như một pháo đài. Ngay cả khi lực lượng Nga bao vây, họ vẫn phải đối mặt với không ít thách thức để tiến vào trung tâm Kiev", phóng viên CNN cho biết.

img

Nga và Ukraine giao tranh dữ dội quanh Kiev.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak nói Kiev đang bị tấn công, trong khi thị trưởng Vitali Klitschko nói các nguồn lực trong thành phố, bao gồm thực phẩm và vật tư y tế chỉ còn đủ cho một đến hai tuần. “Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, ông Klitschko nói. Nhiều dân thường ở các khu vực lân cận đã tới Kiev để trú ẩn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột khiến nhiều thị trấn nhỏ bị xóa sổ khỏi bản đồ và mọi cuộc đàm phán phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn, theo CNN.

Trong khi đó, thành phố Mariupol ở phía nam Ukraine đang “chịu cảnh tồi tệ về nhân đạo”, theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ukraine ước tính 1.500 dân thường ở Mariupol đã thiệt mạng trong 12 ngày qua.

Thành phố hứng chịu nhiều đợt không kích và pháo kích của quân đội Nga trong ngày 12.3. Một đoàn xe nhân đạo chở thuốc men và lương thực từ Zaporizhzhia đang tới Mariupol. Đoàn xe dự kiến cũng sẽ đưa các dân thường rời thành phố khi quay trở về.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem