Điện thoại Nokia và nước đi đặc biệt

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 27/02/2023 08:36 AM (GMT+7)
Nokia G22 có mặt sau bằng nhựa tái chế 100% dễ dàng tháo ra để hoán đổi các bộ phận bị hỏng. Đồng thời, nó cũng được trang bị các công cụ và hướng dẫn sửa chữa từ iFixit, người dùng có thể thay thế nắp lưng, pin, màn hình và cổng sạc của điện thoại.
Bình luận 0

Điện thoại thông minh tiếp theo đến từ biểu tượng di động Nokia là một chiếc điện thoại mà người dùng có thể tự sửa chữa. Nokia G22, được phát triển bởi nhà sản xuất Phần Lan HMD Global, là điện thoại thông minh tiêu chuẩn với màn hình 6,5 inch và camera chính 50 megapixel.

Nhưng chính lớp vỏ bên ngoài và bên trong của điện thoại mới khiến nó trở nên đặc biệt. Chiếc điện thoại này bao gồm một mặt sau bằng nhựa có thể tái chế, có thể dễ dàng tháo ra để thay thế các bộ phận bị hỏng.

Nokia G22 có nắp sau sử dụng 100% nhựa tái chế, trong khi bao bì của nó sử dụng vật liệu FSC Mix được chứng nhận đầy đủ. Ảnh: @AFP.

Nokia G22 có nắp sau sử dụng 100% nhựa tái chế, trong khi bao bì của nó sử dụng vật liệu FSC Mix được chứng nhận đầy đủ. Ảnh: @AFP.

Hay nói cách khác thì Nokia G22 dành cho chủ sở hữu điện thoại thông minh muốn giữ điện thoại của mình lâu nhất có thể. Theo số liệu nghiên cứu thị trường, nguyên nhân hàng đầu khiến mọi người đổi điện thoại là do điện thoại bị hỏng và trong hầu hết các trường hợp là do màn hình bị hỏng hoặc pin xuống cấp, vì vậy HMD tập trung vào việc làm cho những thứ đó dễ thay thế nhất có thể.

Quá trình thay pin Nokia G22 mất khoảng 5 phút và tất cả các công cụ bạn cần như dụng cụ lấy SIM, phím gảy đàn và tuốc nơ vít. Việc thay đổi màn hình mất khoảng 20 phút, với một số công cụ bổ sung chuyên dụng đi kèm.

HMD đã hợp tác với iFixit để cung cấp công cụ, hướng dẫn và các bộ phận để bạn thay thế màn hình, cổng sạc hoặc pin trên Nokia G22. Rõ ràng, bạn cũng có thể mang G22 đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thực hiện những sửa chữa đó. Adam Ferguson, người đứng đầu bộ phận tiếp thị sản phẩm của HMD Global, cho biết quy trình này sẽ tiết kiệm trung bình 30% so với việc thay thế một chiếc điện thoại cũ bằng một chiếc điện thoại mới.

Nokia G22 có mặt sau bằng nhựa tái chế 100% dễ dàng tháo ra để hoán đổi các bộ phận bị hỏng. Đồng thời, nó cũng được trang bị các công cụ và hướng dẫn sửa chữa từ iFixit, người dùng có thể thay thế nắp lưng, pin, màn hình và cổng sạc của điện thoại. Ảnh: @AFP.

Nokia G22 có mặt sau bằng nhựa tái chế 100% dễ dàng tháo ra để hoán đổi các bộ phận bị hỏng. Đồng thời, nó cũng được trang bị các công cụ và hướng dẫn sửa chữa từ iFixit, người dùng có thể thay thế nắp lưng, pin, màn hình và cổng sạc của điện thoại. Ảnh: @AFP.

Đối với thông số kỹ thuật thực tế, G22 có màn hình 6,52 inch HD cùng tần số quét màn hình 90Hz, với kính cường lực Gorilla Glass 3. Camera 8MP phía trước có thể thực hiện mở khóa bằng khuôn mặt ngay cả khi đeo khẩu trang và có một máy quét dấu vân tay gắn cạnh bên.

Nokia G22 được trang bị chipset Unisoc T606 với RAM 4GB và bộ nhớ trong dung lượng lưu trữ 64GB hoặc 128GB. Điện thoại Nokia G22 được cài đặt sẵn Android 12 và HMD hứa hẹn sẽ có 2 bản nâng cấp hệ điều hành và 3 năm cập nhật bảo mật, vì vậy, thiết bị sẽ sớm lên Android 14.

Ở mặt sau, có hệ thống ba camera với camera chính 50 MP, camera macro 2 MP và cảm biến độ sâu 2 MP. Ngoài ra, máy còn có pin 5.050mAh có sạc có dây 20W.

Hiện nay, các công ty điện thoại thông minh đang tăng cường nỗ lực để làm cho điện thoại tồn tại lâu hơn trong bối cảnh áp lực từ các cơ quan quản lý, nhằm làm cho các thiết bị điện tử trở nên bền vững hơn.

Ví dụ, các nhà lập pháp tại Nghị viện Châu Âu đang kêu gọi ban hành luật buộc các nhà sản xuất phải cung cấp cho người dùng "quyền sửa chữa".

Quyền được sửa chữa đề cập đến một phong trào giữa những người vận động cho quyền của người tiêu dùng nhằm giúp người tiêu dùng tự sửa chữa các thiết bị của họ dễ dàng hơn.

Thỏa thuận xanh mới của Ủy ban châu Âu tìm cách biến khối này thành cái gọi là nền kinh tế xanh tuần hoàn vào năm 2050, giúp hầu hết tất cả hàng hóa vật chất có thể được tái sử dụng, sửa chữa, hoặc tái chế để giảm thiểu chất thải.

Apple, từ lâu đã miễn cưỡng thay đổi chính sách sửa chữa của mình, vào tháng 11 năm 2021, Apple đã quyết định triển khai chương trình sửa chữa tự phục vụ cho phép khách hàng mua các bộ phận để tự sửa chữa thiết bị của chính họ.

Vào tháng 12/2022, nhà sản xuất iPhone đã mở rộng chương trình này sang 8 quốc gia châu Âu, bao gồm Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh.

Ben Wood, nhà phân tích hàng đầu của CCS Insight cho biết: "Khi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các thiết bị bền vững và lâu dài hơn, khả năng tự sửa chữa điện thoại thông minh dễ dàng và giá cả phải chăng sẽ trở thành điểm khác biệt chính trên thị trường".

Wood cho biết, trích dẫn nghiên cứu của CSS Insight, khoảng một nửa số chủ sở hữu điện thoại di động ở châu Âu sẽ đi sửa thiết bị của họ, nếu nó bị hỏng ngoài thời hạn bảo hành.

Đối với thông số kỹ thuật thực tế, G22 có màn hình 6,52 inch HD cùng tần số quét màn hình 90Hz, với kính cường lực Gorilla Glass 3. Ảnh: @AFP.

Đối với thông số kỹ thuật thực tế, G22 có màn hình 6,52 inch HD cùng tần số quét màn hình 90Hz, với kính cường lực Gorilla Glass 3. Ảnh: @AFP.

Có một nhược điểm với Nokia G22 — nó chỉ đáp ứng tiêu chuẩn IP52 về khả năng chống lại các chất gây hại, nghĩa là nó không miễn nhiễm với tác hại của nước. Ferguson cho biết nó không thể đạt được tính năng này với mức giá của điện thoại.

G22, sẽ được phát hành tại Vương quốc Anh vào ngày 8 tháng 3, có giá khởi điểm là 149,99 bảng Anh (179,19 USD). Bạn có thể mua riêng các bộ phận có thể thay thế từ iFixit. Đối với pin, nó sẽ có giá 22,99 Bảng Anh; cho màn hình là 44,99 Bảng Anh và cho cổng sạc 18,99 Bảng Anh.

Nokia không phải là thương hiệu di động duy nhất phát triển điện thoại thông minh có ý thức về khí hậu. Ví dụ, công ty Fairphone của Hà Lan bán nhiều loại điện thoại sử dụng các bộ phận có thể sửa chữa và thay thế được.

Từng là một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp điện thoại di động, Nokia đã bị tụt lại phía sau khi những gã khổng lồ điện tử Samsung và Apple vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Công ty hiện được biết đến chủ yếu nhờ cơ sở hạ tầng viễn thông được bán cho các nhà mạng.

Nokia đã bán mảng kinh doanh di động của mình cho Microsoft với giá 5,4 tỷ euro (5,8 tỷ USD) vào năm 2014. Bộ phận này sau đó đã được HMD, công ty được thành lập bởi các giám đốc điều hành của Nokia ở Phần Lan, mua lại với giá 350 triệu USD. Nokia bỏ túi một khoản phí bản quyền trên mỗi chiếc điện thoại mà HMD bán ra.

HMD cho biết họ cũng đang có kế hoạch tăng nguồn sản xuất điện thoại của mình ở châu Âu. Công ty đã không chỉ định ở đâu, với lý do bảo mật. Trong một thông cáo báo chí, công ty cho biết họ đang "phát triển các khả năng và quy trình để đưa việc sản xuất thiết bị Nokia 5G đến châu Âu vào năm 2023".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem