Điều tra một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận

Nhóm PV Thời sự Thứ sáu, ngày 16/09/2022 07:28 AM (GMT+7)
Ngày 16/9, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Long (SN 1980, số nhà 306 Chu Văn An, phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã nhận được văn bản hồi âm của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận liên quan đến việc ông gửi đơn tố cáo một nhóm người ngang nhiên đập phá nhà của gia đình ông.
Bình luận 0

Ngang nhiên đập phá nhà dân

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xác nhận, đã nhận được đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long và đã làm phiếu chuyển đơn thư đến Công an TP.Phan Thiết đề nghị xử lý theo quy định pháp luật…

Điều tra một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Suốt hơn 1 năm qua, ông Nguyễn Hữu Long luôn gửi những lá đơn ông tố cáo những người đập phá nhà ông đến các cơ quan chức năng. Ảnh: PV

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long, gia đình ông có đất tại Khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Cách đây vài năm, gia đình ông Long và các hộ dân có đất nông nghiệp xung quanh, nghe tin vùng đất này sẽ được các cơ quan chức năng giao cho Công ty Bạch Hồ ( TP.Phan Thiết), lập dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng.

Ông Long và bà con xung quanh cũng chờ phía Công ty Bạch Hồ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến bàn bạc và thống nhất giá trị để hỗ trợ, bồi thường…

Mọi việc chưa được thống nhất thì ngày 6/3/2019, một nhóm gần 10 người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn (TP.Phan Thiết) mang dao, kiếm, búa và các hung khí khác như côn ba khúc, gậy… lên khu đất gia đình ông Long và bà con nông dân đang canh tác xưng là người của Công ty Bạch Hồ đến bảo vệ khu đất. 

Sau đó, nhóm người này ngang nhiên đập phá căn nhà của ông Long trước sự chứng kiến của bà con xung quanh. Theo ông Long, do căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng, nên gia đình ông mới xây tạm căn nhà cấp 4 trên nền nhà cũ để ở thì bị đập phá như trên.

Điều tra một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Nhóm người đập phá nhà ông Nguyễn Hữu Long được người dân ghi lại, đặc biệt là người áo trắng.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận cho biết), khoảng 15h ngày 6/3/2019, ông Nguyễn Hữu Long có đến Công an phường Phú Hài trình báo ngôi nhà cấp 4 của ông bị đập phá...

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Phú Hài đã đến hiện trường lập biên bản, chuyển tin báo lên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết xử lý theo thẩm quyền.

Căn nhà bị thiệt hại 30%

Qua điều tra, xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cho thấy, năm 2005, ông P.Đ.H. có mua phần đất khoảng 40.000m2 ở khu phố 5 phường Phú Hài của một hộ dân. Sau đó, ông P.Đ.H. giao lại cho ông Nguyễn Hữu Long canh tác. Đầu năm 2019, ông Long xây căn nhà cấp 4 diện tích 8 x 7,5 mét, khi hoàn thiện thì bị một nhóm người đến đập phá, hư hỏng một số vị trí…

Điều tra một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Điều tra một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Công an đến hiện trường căn nhà ông Long bị đập phá, thu thập thông tin để xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: CTV

Kết quả giám định của Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Phan Thiết cho thấy, căn nhà của ông Long bị thiệt hại 30/%, bằng tiền hơn 54 triệu đồng (tính số tròn - PV).

Từ quả này, ngày 15/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định phân công, đưa vụ việc vào tin báo để giải quyết.

Cơ quan CSĐT xác định vị trí ngôi nhà ông Long xây dựng nằm trong khu đất của Công ty Bạch Hồ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (Sở TNMT) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số CC 625262) vào ngày 31/8/2016.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, lời khai các công nhân phía ông Long xác định, nhóm người đập nhà ông Long có ông Nguyễn An Tấn Hải (thường gọi là Hải ba mắt) – SN 1980, trú phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn. Thời điểm xảy ra sự việc, công ty bên ông Hải được Công ty Bạch Hồ thuê bảo vệ phần đất này.

Theo Cơ quan CSĐT, qua làm việc với công an, ông Nguyễn An Tấn Hải không thừa nhận tham gia vào việc đập phá nhà ông Nguyễn Hữu Long.

Ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã có công văn gửi Sở TNMT đề nghị xác định cụ thể giữa ranh giới đất của Công ty Bạch Hồ với các hộ dân tranh chấp; đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng minh giá trị pháp lý khu đất của Công ty Bạch Hồ nhằm làm cơ sở cho điều tra giải quyết sự việc.

Nhưng Sở TNMT chưa phúc đáp theo yêu cầu và do hết thời hạn nên Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm.

Ngày 26/11/2020, Viện KSND TP.Phan Thiết đã có Thông báo số 78 thông báo quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm trên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, hướng giải quyết sắp tới sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu Sở TNMT cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án của Công ty Bạch Hồ với các hộ dân đang tranh chấp. Khi có tài liệu, Cơ quan CSĐT sẽ phục hồi giải quyết tin báo tội phạm theo đúng quy định pháp luật.

Clip: Nhóm người đập nhà ông Nguyễn Hữu Long do người dân ghi lại. 

Dân bức xúc kiện Sở TNMT ra tòa

Trong những ngày đầu tháng 9/2022, ghi nhận của PV cho thấy, dự án trên vẫn "án binh bất động" do gặp phải sự phản đối của người dân có đất bị ảnh hưởng.

Những hộ dân liên quan đến vụ tranh chấp trên cho biết, khu đất này được bà con khai hoang từ năm từ 1978 – 1985 (khoảng 20ha) để canh tác đất nông nghiệp, hoa màu ngắn ngày và xen canh trồng điều...

Từ khi khu đất trên được giao cho Công ty Bạch Hồ thuê để đầu tư dự án trồng rừng, bảo vệ rừng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng... thì giữa người dân và doanh nghiệp thường xuyên xảy ra va chạm. 

Bà Nguyễn Thị L. (SN 1958, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) bức xúc: "Gia đình tôi đã bỏ công sức ra khai hoang, canh tác liên tục trong một thời gian dài. Khi tỉnh có chủ trương thu hồi đất giao cho doanh nghiệp, chúng tôi chấp hành nhưng phải xem xét bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi người dân. Đằng này họ không đền bù mà còn chặt phá hoa màu khiến chúng tôi không thể chịu được…".

Theo tìm hiểu của PV, một số hộ dân đã khởi kiện Sở TNMT tỉnh Bình Thuận ra tòa trong việc thu hồi đất trên giao cho Công ty Bạch Hồ. Một trong những người đứng đơn kiện là hộ ông Đoàn Ngọc Hiền (SN 1973 ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận, Bắc tỉnh Bình Thuận) và được TAND tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Diễn biến mới nhất là TAND tỉnh Bình Thuận đã gửi giấy triệu tập gia đình ông Hiền đúng 8h ngày 22/9/2022, có mặt tại khu đất ở phường Phú Hài. TP.Phan Thiết để tham dự buổi đo đạc, để tòa xác định ranh giới…

Để có thông tin đa chiều, PV liên lạc với lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết, Sở TNMT tỉnh Bình Thuận và được thông tin là sẽ cho kiểm tra, sẽ có văn bản đầy đủ gửi cho phóng viên...

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.             

Liên quan đến việc tranh chấp trên, 3 nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn bị tòa tuyên án tù vì đánh người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/6/2020, anh Nguyễn Văn Bính (SN 1986), Nguyễn Văn Bình (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Đắk Nông) và 3 người khác đến xem khu đất tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Bạn anh Bình dùng điện thoại quay cảnh khu đất thì bị người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn đến yêu cầu xóa clip nhưng anh Nguyễn Văn Bình không cho.

Lúc này, Thanh Trúc Cầm (SN 1989, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nhân viên bảo vệ của Công ty Đức Tuấn) dùng gậy ba khúc bằng sắt đánh vào vùng đầu của anh Bình làm anh chảy máu. Khi anh Bính chạy đến can ngăn thì bị Cầm tiếp tục dùng gậy ba khúc tấn công.

Cùng lúc này, hai nhân viên khác là Đào Minh Khiêm (SN 1989) và Phạm Kim Quân (SN 1975, cùng trú tại huyện Hàm Thuận Bắc) tiếp tục dùng gậy cao su tấn công hai anh Bình và Bính khiến 2 anh này bị thương.

img

Bị cáo của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: PV

Theo kết quả giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, anh Bình bị thương tích cơ thể 6%, còn anh Bính bị 3%.

Cả Khiêm, Quân và Cầm sau đó bị Công an TP.Phan Thiết khởi tố vì tội Cố ý gây thương tích. Tháng 1/2022, TAND TP.Phan Thiết đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Cầm 18 tháng, Quân 15 tháng và Khiêm 12 tháng tù giam cùng về tội Cố ý gây thương tích.

                                     

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem