Doanh nghiệp đóng tàu Hyundai Việt Nam đưa vào vận hành cẩu trục 700 tấn

23/09/2022 08:06 GMT+7
Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam vừa đưa vào vận hành cẩu trục Goliath 700 tấn, phục vụ sản xuất của nhà máy đóng tàu của đơn vị.

Ngày 22/9, tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam đã đưa vào vận hành cẩu trục Goliath 700 tấn, phục vụ sản xuất của nhà máy đóng tàu của đơn vị.

Theo thông số kỹ thuật, cẩu trục có tổng trọng lượng 3.700 tấn; chiều cao của cẩu 75m so mặt đất; sức nâng 700 tấn.

Doanh nghiệp đóng tàu Hyundai Việt Nam đưa vào vận hành cẩu trục 700 tấn - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cẩu trục Goliath 700 tấn. Ảnh: P.N

Việc đưa vào hoạt động cẩu Goliath 700 tấn giúp Hyundai Việt Nam nâng công suất sản xuất hằng năm từ 108 nghìn tấn lên 136 nghìn tấn; có thể xử lý hiệu quả khối lượng đóng tàu ngày càng tăng; hướng tới mục tiêu đóng mới hơn 20 con tàu mỗi năm của đơn vị.

Với việc hoàn thành lắp đặt cẩu trục Goliath 700 tấn, giúp Hyundai Việt Nam nâng công suất sản xuất mỗi năm từ 108.000 tấn lên 136.000 tấn và có thể xử lý khối lượng đóng tàu ngày càng tăng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây chính là nền tảng vững chắc để đóng hơn 20 tàu mỗi năm tại nhà máy này.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ khi chuyển sang đóng mới tàu từ năm 2008 đến nay, công ty Hyundai Việt Nam đã bàn giao 149 tàu chở hàng rời, tàu dầu với trọng tải từ 3,5 vạn đến 11 vạn tấn/tàu, đạt tổng giá trị doanh thu hơn 4,8 tỷ USD, mỗi năm đóng góp ngân sách tỉnh Khánh Hòa gần 10 triệu USD.


Công Tâm
Cùng chuyên mục