Doanh nghiệp du lịch Phú Yên vượt khó góp sức chống Covid-19

04/07/2021 20:00 GMT+7
Khó khăn chồng chất do Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch đã chung tay hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc đẩy lùi đại dịch.

Ngày 4/7, đại diện Hiệp hội Du lịch Phú Yên cho biết, tất cả các doanh nghiệp du lịch (DNDL) của tỉnh đều đang "đứng bánh" trong cơn đại dịch Covid-19. Thế nhưng bằng nhiều cách, các DNDL đã chung tay hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc đẩy lùi đại dịch.

Doanh nghiệp du lịch Phú Yên vượt khó góp sức chống Covid-19 - Ảnh 1.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên hiện là cơ sở cách ly y tế tập trung. Ảnh: Saigonphuyenhotel

Từ ngày 23/6/2021, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Cùng với đó, hàng loạt khu vực trong tỉnh đã bị phong tỏa do liên tục phát hiện ca nhiễm Covid-19. Nhiều đơn vị địa phương đã ra lời kêu gọi cộng đồng trợ lực chống dịch.

Ngay sau đó, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Việt Beach - Khu nghỉ dưỡng Stellia ủng hộ 100 triệu đồng. Chi nhánh Công ty CP Thời trang Thiên Quang - Rosa Alba resort hỗ trợ 30 thùng khẩu trang và nước suối cho các khu dân cư phong tỏa. Chủ nhân dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Rạng Đông Phú Yên đóng góp 100 triệu đồng góp phần cùng địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Công ty TNHH Du lịch Sao Việt đã vận động Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ chống dịch tại huyện Tuy An, Sơn Hòa và TP.Tuy Hòa với tổng số tiền 367,5 triệu đồng, hiện vật là 1.000 chai nước sát khuẩn, 500 bộ kít test nhanh SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp du lịch Phú Yên vượt khó góp sức chống Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện Công ty TNHH Du lịch Sao Việt đại diện trao 100 triệu đồng hỗ trợ huyện Tuy An (Phú Yên) chống dịch Covid-19. Ảnh: T.Q

 Tiếp đó, Phú Yên vận động các khách sạn trở thành cơ sở cách ly tập trung có thu phí dịch vụ, nhằm giải quyết một lượng người nhất định có điều kiện, giảm tải cho các khu cách ly.

Từ ngày 29/6, có 4 khách sạn trên địa bàn TP.Tuy Hòa tham gia trở thành cơ sở cách ly y tế phòng chống Covid-19 và được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt đủ điều kiện.

Đó là: Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (68 phòng, tại 541 Trần Hưng Đạo, phường 6); Khách sạn Royal Khanh (55 phòng, tại 68 Nguyễn Huệ, phường 5); Khách sạn Sunflower (60 phòng, tại 341 Lê Duẩn và 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7); Khách sạn Tiến Phát (27 phòng, tại Đại lộ Hùng Vương, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú).

Ông Nguyễn Văn Út - Giám đốc khách sạn Sài Gòn - Phú Yên cho biết: "Việc trở thành khu cách ly tập trung coi như là cách mà doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch, chứ kinh doanh thì chắc chắn không ai làm".


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục