Doanh nghiệp FDI đồng loạt kêu gọi Chính phủ "mở cửa" ngay bây giờ

20/09/2021 09:26 GMT+7
Trong một thông điệp gửi Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham kiến nghị cần mở cửa sản xuất và lên kế hoạch mở cửa du lịch “ngay lúc này”.

Thông điệp trích dẫn kết quả một khảo sát do các hiệp hội thương mại tại Việt Nam thực hiện cho thấy ít nhất 20% thành viên sản xuất trong các hiệp hội này đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Thông điệp cũng cảnh báo nhiều cuộc thảo luận tương tự đang diễn ra; và rằng rất khó để dây chuyền sản xuất quay lại trong nước một khi nó được dịch chuyển hoặc mở rộng ra quốc gia khác.

Các DN nước ngoài cho rằng việc đóng cửa kéo dài đang khiến Việt Nam bỏ lỡ những cơ hội đầu tư có thể không quay trở lại. Tình hình đóng cửa hiện tại không chỉ làm trì hoãn các kế hoạch đầu tư sẵn có mà còn ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng mới không thể rót vốn vào do thiếu chính sách hợp lý cho việc nhập cảnh của người nước ngoài. Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội lớn để tận dụng làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc nếu không thể chứng minh đây là điểm đến thay thế đáng tin cậy. 

DN nước ngoài đồng loạt kêu gọi Chính phủ sản xuất “bình thường mới” ngay bây giờ, chuẩn bị mở cửa du lịch - Ảnh 1.

DN nước ngoài đồng loạt kêu gọi Chính phủ sản xuất “bình thường mới” ngay bây giờ sau nhiều tháng sản xuất trì trệ (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, kể cả so với Malaysia, Indonesia và Thái Lan; các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham đồng kiến nghị Việt Nam phải có hành động lập tức. Từ góc độ doanh nghiệp, các nhà quản trị cần bắt đầu xác định lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ.

Cụ thể, các hiệp hội nước ngoài kiến nghị “sản xuất cần phải tái mở cửa thiết lập trạng thái "bình thường mới” ngay bây giờ”. Giới hạn làm thêm giờ cần được nâng lên để đáp ứng các yêu cầu riêng của các mô hình bong bóng sản xuất cũng như nhu cầu bị dồn nén khi nhiều hoạt động sản xuất bình thường hơn được tiếp tục.

Các mô hình bong bóng sản xuất được tạo ra ở TP.HCM và ở các tỉnh khác để cho phép hoạt động liên tục trong thời gian bùng dịch là được đánh giá là biện pháp tạm thời hữu ích, nhưng không hiệu quả với các mô hình nhà máy lớn sử dụng nhiều lực lượng lao động như lĩnh vực giày dép, may mặc. Các DN nước ngoài do đó cho rằng mô hình này không có tính bền vững lâu dài về nhiều mặt, từ chi phí, hậu cần cho đến an toàn của người lao động. 

Song song với sản xuất, cần lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho tái mở cửa an toàn hoạt động du lịch. Việt Nam được đánh giá cao về tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn với du lịch quốc tế. Các hiệp hội nước ngoài bày tỏ sự hoan nghênh các đề xuất về mô hình thí điểm Phú Quốc và hành lang xanh Bà Rịa - Vũng Tàu và mong muốn được hợp tác với Chính phủ để tái mở cửa du lịch một cách an toàn, bền vững. 

Chuỗi cung ứng cũng cần được tái thiết lập nhanh chóng nhằm hạn chế gián đoạn cũng như đảm bảo an ninh lương thực. Kiến nghị bao gồm việc cho phép nối lại các hoạt động giao hàng ngay lập tức; đồng thời xem xét mở lại các cửa hàng bán thức ăn mang đi, thậm chí cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại nếu tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội.

Nhìn chung, các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham bày tỏ sự ủng hộ định hướng chính sách chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm hướng tới “sống chung với Covid-19”; cam kết chung tay với các tỉnh thành khắp cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng Kinh Tế Phía Nam và Đà Nẵng nhằm tái mở cửa nền kinh tế một cách an toàn, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi và thiết lập trạng thái “bình thường mới”.


NTTD
Cùng chuyên mục