Dời lịch đối thoại với người dân Thủ Thiêm sang sau Tết Canh tý

17/01/2020 06:45 GMT+7
Do thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán nên UBND TP.HCN quyết định dời lịch đối thoại với người dân Thủ Thiêm sang sau Tết Nguyên đán. Thời gian tổ chức buổi tiếp xúc dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 22/2/2020.

UBND TP.HCM vừa thông báo dời lịch cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại 5 khu phố 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) khiếu nại nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm ra sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

UBND TP.HCM giao UBND quận 2 chuẩn bị địa điểm, hồ sơ tài liệu và các trang thiết bị cần thiết phục vụ buổi đối thoại và thông báo đến các hộ dân khiếu nại.

Dời lịch đối thoại với người dân Thủ Thiêm sang sau Tết Canh tý - Ảnh 1.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Ảnh: Độc Lập

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội ngày 6/1 vừa qua, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) trước Tết Nguyên đán.

Nhiều năm qua, một số người dân Thủ Thiêm ra tận Hà Nội gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan Trung ương và nhà riêng lãnh đạo và đề nghị Chính phủ lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện các vấn đề liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị UBND TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Liên quan đến Thủ Thiêm, hôm 6/1, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty đầu tư Tân Thuận là ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận.

Theo điều tra ban đầu, hai bị can bị bắt để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mới đây, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã họp kỳ 42 (diễn ra từ 3-8/1/2020), Ban Thường vụ Thành ủy và BCSĐ UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân Thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.


O.Lý (t/h)
Cùng chuyên mục