Đối tượng bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên có thể bị xử lý thế nào?

Việt Sáng Thứ tư, ngày 16/03/2022 21:35 PM (GMT+7)
Theo luật sư, ngoài hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan điều tra cần xác minh, làm rõ đối tượng bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên có hay không tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng?
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên, ngày 16/3, Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết đang tạm giữ Lê Tuấn Phong (SN 1979), xã Phụng Công, huyện Văn Giang để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên.jpeg

Đối tượng Lê Tuấn Phong bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo dõi sự việc, luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng thể hiện thái độ coi thường pháp luật và phải xử lý nghiêm.

"Đối tượng đã hủy hoại không chỉ 1 mà tới 4 chiếc xe ô tô. Trong tình huống như đối tượng khai nhận, chỉ vì chỗ đổ xe mà táo tợn bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô là không thể chấp nhận được. Sự việc trên có nhiều cách giải quyết, có thể nói nhẹ nhàng để không bên nào phải thiệt hại.

Hành vi của đối tượng có thể bị xử lý theo điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017", ông Lực nói.

Theo đó điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

"Như vậy đối tượng Lê Tuấn Phong có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3, trường hợp cơ quan chức năng xác định thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên thì đối tượng có thể bị xử phạt cao nhất tới 7 năm tù", ông Lực phân tích.

Theo vị luật sư, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định khẩu súng gây án để xác định là loại súng quân dụng hay súng thể thao. Trong trường hợp khẩu súng là súng quân dụng hoặc súng thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, khả năng sát thương cao thì sẽ khởi tố thêm đối tượng này về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Công an huyện Văn Giang tiếp nhận tin báo về tội phạm do Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang chuyển với nội dung vào chiều ngày 6/3/2022, anh Hoàng Công K (SN 1991), ở xã Phụng Công phát hiện xe ô tô của mình để ở khu Thủy Nguyên bị thủng một lỗ nhỏ ở phần kính chắn gió cửa ô tô và bong tróc sơn ở mặt ngoài ô tô.

Ước tính ô tô của anh K thiệt hại khoảng 3 triệu đồng, nghi có đối tượng cố ý gây ra hư hỏng tài sản trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc trên là Lê Tuấn Phong.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận do một số người thường hay đỗ xe ô tô trước cửa nhà làm ảnh hưởng đến vị trí đỗ xe của gia đình.

bắn vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Hưng Yên2.jpeg

Phong đã sử dụng súng cao su bắn đạn bi tròn và các viên sỏi nhỏ bắn làm vỡ kính và bong tróc sơn của 4 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà. Ảnh VVN.

Phong đã sử dụng súng cao su bắn đạn bi tròn và các viên sỏi nhỏ bắn làm vỡ kính và bong tróc sơn của 4 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đang tạm giữ Phong về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem