Đối tượng vừa bị bắt trong vụ Tịnh thất Bồng lai có thể phải đối diện với khung hình phạt nào?

Quang Minh Thứ bảy, ngày 28/05/2022 13:50 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) đã bị khởi tố, bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ở góc độ pháp lý, đối tượng này có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động từ thiện

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, trong thời gian qua vụ việc Tịnh thất Bồng lai đã thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội qua các diễn đàn, mạng xã hội.

Đa số nhận được nhiều ý kiến trái chiều và bức xúc bởi nhóm người này có dấu hiệu lợi dụng việc tu tập tại gia, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi để nhằm lấy sự thương cảm từ mọi người mà kêu gọi vốn từ thiện.

Việt Nam ta là dân tộc có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cao và cũng là một đất nước có truyền thống về tín ngưỡng, tôn giáo lâu đời, có sự pha trộn giữa Phật Giáo và Nho Giáo. Việc lợi dụng hình thức tu tập tại gia và lấy những đứa trẻ mồ côi để làm "công cụ" nhằm kêu gọi vốn từ thiện, trước hết nó đã tạo ra cái nhìn tiêu cực, làm mất niềm tin, giảm sự tín nhiệm và tôn trọng của người dân đối với Phật giáo và những người tu tập chân chính, cũng như đối với việc kêu gọi từ thiện.

Đối tượng trong vụ Tịnh thất Bồng lai vừa bị bắt có thể phải đối diện với khung hình phạt nào? - Ảnh 1.

Lê Thanh Nhị Nguyên khi còn ở Tịnh Thất Bồng Lai. Ảnh tư liệu, Ảnh: CTV

Kêu gọi từ thiện vốn dĩ không xấu, nó giúp cho những mảnh đời khó khăn được đáp ứng nhu cầu sống cơ bản, kết nối những tấm lòng hảo tâm để san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Nếu cứ kêu gọi từ thiện một cách tự phát như vậy, rất khó để nhà nước quản lý, từ đó các cá nhân có thể lợi dụng để trục lợi.

"Xét thực chất, từ thiện cũng chỉ là sự chuyển dịch quyền sở hữu tài sản từ người này sang người kia, nhưng nếu cứ "thả nổi", để cho hoạt động từ thiện diễn ra tự nhiên như vậy sẽ khiến nó càng ngày càng biến tướng và gây ra mất an toàn trật tự an ninh xã hội. 

Vì vậy, cần có quy chế chặt chẽ hơn đối với hoạt động kêu gọi từ thiện tự phát. Nhóm người trên cần được xử lý nghiêm minh để lấy lại niềm tin của nhân dân, không để những thành phần xấu lợi dụng những hành vi tương tự nhằm chống, phá Nhà nước ta", luật sư Tùng chia sẻ.

Đối tượng vừa bị bắt giữ có thể đối diện hình phạt tù

Theo luật sư Tùng, Lê Thanh Nhị Nguyên bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Tội danh này thuộc các tội xâm phạm trật tự quản lý xã hội. Mức phạt có thể được áp dụng cho Lê Thanh Nhị Nguyên là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trong quá trình điều tra, nếu những hành vi của Lê Thanh Nhị Nguyên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì mức phạt có thể tăng lên (bị phạt từ từ 02 năm đến 07 năm).

Đối tượng trong vụ Tịnh thất Bồng lai vừa bị bắt có thể phải đối diện với khung hình phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Nêu quan điểm về vụ việc bắt thêm 1 bị can trong vụ Tịnh thất Bồng lai, bạn đọc Thanh Hằng, ở Long An, hiện đang sinh sống ở TP.Hà Nội cho hay, vụ việc, vụ Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một số đối tượng, hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối với những đối tượng vi phạm quy định chắc chắn cơ quan công an sẽ làm rõ từng hành vi, hậu quả gây ra để xử lý nghiêm minh.

"Vụ việc này cũng là một bài học trong công tác quản lý hoạt động tôn giáo, trong việc thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội, kêu gọi từ thiện. Đồng thời là bài học cho những người dân nhẹ dạ cả tin khi tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động từ thiện là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, làm suy giảm niềm tin của con người vào lòng tốt và sự tử tế, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, chế tài xử lý đối với các đối tượng này sẽ rất nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối với những người vi phạm", bạn đọc Thanh Hằng chia sẻ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tính đến nay, cơ quan điều tra ở Long An đã khởi tố 6 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai, trong đó bắt tạm giam 5 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem