Donald Trump: Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 4% nếu không có sai lầm của FED

23/01/2020 10:45 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 22/1 trả lời phỏng vấn tờ CNBC rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể lên tới 4% nếu không có “nước đi sai lầm” liên tục tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang FED hồi năm 2018.
Donald Trump: kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 4% nếu không có sai lầm của FED - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích FED vì 4 lần tăng lãi suất hồi năm 2018

“Đó là một cú hích lớn không nên xuất hiện. Nó không nên xảy ra” - Tổng thống Donald Trump nói về 4 lần tăng lãi suất của FED hồi năm 2018. Lâu nay, ông Trump luôn chỉ trích những quyết sách của FED là không đủ để hỗ trợ nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh Mỹ lao vào cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt kéo dài hơn 18 tháng với Trung Quốc.

Vị Tổng thống Mỹ cho rằng thị trường chứng khoán đáng lẽ còn leo dốc vượt cả mức kỷ lục đang được thiết lập nếu FED không tăng lãi suất rất nhanh trước khi tiến hành cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2019 vừa qua.

“Nếu họ không tăng nhanh lãi suất, tôi nghĩ rằng nước Mỹ đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP gần 4%. Và chúng ta cũng có thể chứng kiến mức tăng mạnh từ 5.000-10.000 điểm với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones của thị trường chứng khoán. FED đã giết chết những khả năng đó khi họ tăng lãi suất. Đó là một sai lầm lớn”.

Hồi tháng 11/2019, Trump thậm chí gọi các quan chức FED là “những gã đần” và cho rằng: “Nếu Cục Dự trữ Liên bang của chúng ta chịu hợp tác, tôi dám cá cả 3 chỉ số chính có thể tăng hơn 25% so với hiện tại”. Ông Trump thậm chí còn kêu gọi FED tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đưa lãi suất về mức 0 hoặc thậm chí lãi suất âm để biến Mỹ thành thị trường cạnh tranh bậc nhất toàn cầu. “Chúng ta đang phải cạnh tranh với các quốc gia công khai cắt giảm lãi suất, thậm chí áp dụng mức lãi suất âm (như Châu Âu). Ngay lúc này, có những người đi vay nhưng lại nhận được tiền lãi” - Tổng thống Donald Trump nói trong một phát biểu hồi tháng 11 năm ngoái.

Đồng quan điểm với ngài Tổng thống, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow - một trong những cánh tay đắc lực của Donald Trump cũng cho hay: “Đó là một chu kỳ dài... Chúng ta đã đi từ mức tăng trưởng 1,5% đến 2%. Chúng ta thậm chí đã tiệm cận mức tăng trưởng gần 4%, nhưng rồi FED bỗng dưng thắt chặt chính sách lãi suất”. Ông Kudlow dự đoán tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2020 dự kiến khoảng 3%. Mức tăng trưởng này vượt rất xa con số dự đoán 2% mà Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF vừa công bố trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu. Bất chấp bối cảnh thương chiến Mỹ Trung hạ nhiệt, kinh tế Mỹ được IMF dự đoán sẽ tiếp tục giảm xuống mức 2% trong năm 2020 và 1,7% trong năm 2021 do những bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Ông Trump trước đó tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đã đe dọa sẽ áp thuế ô tô Châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận thương mại nào với khối kinh tế này. Căng thẳng Mỹ - Iran thời gian qua cũng khiến thị trường rộ lên nhiều quan ngại do những biến động liên quan đến giá dầu.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 2% trong quý IV/2019, chậm lại từ mức 2,9% hồi năm 2018 nhưng vẫn cho thấy sự tăng trưởng lạc quan kéo dài hơn một thập kỷ trước thềm bầu cử Tổng thống 2020.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Tổng thống Trump cũng bày tỏ quan điểm duy trì thuế quan như một đòn bẩy trong chính sách thương mại quốc tế, khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Davos hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục