Động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Quốc tế đánh giá cao hiệu quả hoạt động các đội cứu hộ từ Việt Nam

Theo VOV Thứ tư, ngày 15/02/2023 20:20 PM (GMT+7)
Hoạt động thực tế cho thấy chúng ta đã huấn luyện được một lực lượng trong công tác cứu hộ cứu nạn cực kỳ tốt. Các nước cũng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 2 đội cứu hộ từ Việt Nam, không những về trình độ, năng lực mà còn cả sự cần mẫn, sự cố gắng trong suốt thời gian có mặt tại hiện trường.
Bình luận 0

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải trả lời phỏng vấn của VOV về các kết quả thực hiện cứu hộ và tìm kiếm của hai Đoàn cứu hộ Việt Nam.

Đại sứ đánh giá như thế nào về hoạt động cứu hộ cứu nạn của hai đoàn Bộ Quốc phòng và Bộ Công An, cho đến nay đã đạt những kết quả như thế nào và sẽ ưu tiên hoạt động gì trong những ngày tới?

Đại sứ Đỗ Sơn Hải: Khi nhận được tin 2 đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sang, chúng tôi thực sự rất mừng nhưng cũng phân vân, không biết các hoạt động cứu hộ cứu nạn và hiệu quả như thế nào. Bởi đây không những là lần đầu tiên của lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam mà có lẽ còn là đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chúng ta cử đội cứu hộ cứu nạn đi xa như vậy. Chúng ta đã cử đội cứu hộ cứu nạn sang các nước láng giềng giúp đỡ, nhưng khi đó khoảng cách địa lý khá gần gũi.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Quốc tế đánh giá cao hiệu quả hoạt động các đội cứu hộ từ Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải. Ảnh: VOV.

Trên thực tế, khi 2 đoàn vừa mới đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, bản thân các thành viên trong đoàn cũng nói rằng đây thực sự là một địa bàn hoàn toàn mới. Ngay trong ngày đầu tiên đi cùng với đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an và sau đó là đoàn của Bộ Quốc phòng, nỗi lo lắng của chúng tôi đã được giải đáp. Hiệu quả mà đoàn Việt Nam đem đến được người dân Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền sở tại thành phố Adiyaman - nơi đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an tác nghiệp và tại Hatay - nơi đoàn cứu nạn Bộ Quốc phòng tác nghiệp, đánh giá rất cao.

Hoạt động của 2 đội cứu hộ, cứu nạn của chúng ta không chỉ hỗ trợ cho người dân và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mà còn hỗ trợ các đội cứu hộ của các nước khác. Cho tới nay, có khoảng gần 90 nước và vùng lãnh thổ gửi các đội cứu hộ cứu nạn của họ sang Thổ Nhĩ Kỳ. 

Qua những hoạt động đầu tiên, hiệu quả của các đoàn cứu hộ, cứu nạn của chúng ta đã được người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đội cứu hộ quốc tế ghi nhận. Hoạt động thực tế cho thấy chúng ta đã huấn luyện được một lực lượng trong công tác cứu hộ cứu nạn cực kỳ tốt. Các nước cũng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 2 đội cứu hộ từ Việt Nam, không những về trình độ, năng lực mà còn cả sự cần mẫn, sự cố gắng trong suốt thời gian có mặt tại hiện trường.

PV: Trong suốt những ngày qua, Đại sứ và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán luôn sát sao trong công tác bảo hộ công dân và đồng hành cùng 2 đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam, vậy Đại sứ có thể cho biết chương trình hành động của Sứ quán trong thời gian tới như thế nào? Nhất là việc cung cấp hỗ trợ nhu yếu phẩm lương thực, thuốc men cho hai Đoàn?

Đại sứ Đỗ Sơn Hải: Chúng tôi đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất trước khi đoàn của chúng ta sang Thổ Nhĩ Kỳ để còn chuẩn bị các công tác hỗ trợ, tiếp đón. Trong những ngày qua, khi đi cùng với cả hai đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện là làm thế nào để hỗ trợ, giúp đỡ hai đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó tại lãnh thổ hoàn toàn xa lạ này.

Do số lượng cán bộ hạn chế, chúng tôi không thể một lúc căng hết lực lượng ra để hỗ trợ cho 2 đoàn, nhưng chúng tôi giúp đỡ các chiến sĩ ở mức cao nhất. Chúng tôi chủ yếu mua lương thực và chuyển xuống cho các chiến sĩ. Phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tương đối đầy đủ cho các đội cứu hộ, cứu nạn, tuy nhiên thì do khác biệt về văn hóa, khác biệt về thói quen sinh hoạt, không tránh khỏi việc các chiến sĩ của chúng ta khó quen được với đồ ăn của nước bạn.

Nhìn chung, cả hai đoàn đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi các chiến sĩ của chúng ta xuống đây, lương thực, thực phẩm có thể đủ dùng trong vòng một tháng cho nên chúng tôi cũng không phải quá lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật các thông tin, để nếu các chiến sỹ thiếu cái gì, chúng tôi sẽ chủ động bổ sung cái đó; họ cần sự hỗ trợ gì, chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm cách liên hệ với chính quyền sở tại để hỗ trợ kịp thời. 

Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam là lực lượng tại hiện trường và chúng tôi phải phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, để giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ phần nào đó là khắc phục hậu quả của thảm họa thiên tai.

*Vấn đề đảm bảo an toàn cho các đoàn của Việt Nam được chính quyền địa phương thực hiện như thế nào?

Đại sứ Đỗ Sơn Hải: Các đoàn cứu hộ của chúng ta hoạt động là 2 nơi cách nhau khoảng 400 km, còn chúng tôi trực chiến tại một trung tâm điều phối ở giữa để có thể đi lại nhanh nhất. Hiện nay chúng ta  được phía bạn rất tin tưởng. Qua hoạt động triển khai bước đầu, chính quyền sở tại đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Còn công tác cứu hộ, chúng ta thường sẽ phối hợp với các đoàn quốc tế khác. Công tác dọn dẹp, giải phóng hiện trường phần lớn là do phía Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm.

Việc phối hợp giữa đoàn cứu hộ cứu nạn của ta với các đoàn quốc tế khác cũng sẽ đem đến một bài học kinh nghiệm rất lớn, một trải nghiệm rất tốt cho các chiến sĩ làm công tác cứu hộ cứu nạn.

* Xin cảm ơn Đại sứ. 

Theo BNG, trong ngày 13 và 14/2/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã chuyển thư thăm hỏi và thông báo cho chính quyền sở tại về quyết định viện trợ 100.000 USD cho mỗi nước của Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng tới địa điểm tác nghiệp và trao hàng cứu trợ cho Phó Thống đốc tỉnh Hatay; phối hợp với các cơ quan chức năng để địa phương để ổn định chỗ ở và bảo đảm an ninh cho cả hai đoàn công tác Việt Nam. Đại sứ quán cho biết chính quyền các tỉnh đông nam Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ cảm ơn và đánh giá rất cao năng lực của hai đội cứu hộ Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đại sứ quán cũng đã tới ký sổ tang và trao tiền quyên góp cho Đại sứ Syria tại Iran.


 

 

                                                                          

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem