Đồng Nai: Bị kiểm tra gắt, nhiều cây xăng vẫn bán “nhỏ giọt”, ngưng bán xăng

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 22/02/2022 07:03 AM (GMT+7)
Dù Sở Công thương Đồng Nai liên tục kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng, tự ý ngưng bán xăng… nhưng nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn bán “nhỏ giọt”, tạm ngưng bán.
Bình luận 0

Ngày 21/2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay các đội quản lý thị trường và Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Đồng Nai liên tục đi kiểm tra tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Còn nhiều cây xăng bán “nhỏ giọt” và tự ý ngưng bán xăng - Ảnh 1.

Nhiều cây xăng đều than gặp khó khăn vì tình hình nhập xăng dầu đầu vào. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, đoàn đã lập biên bản đối với 50 cửa hàng xăng dầu tự ý tạm ngưng hoạt động kinh doanh hoặc có hoạt động kinh doanh nhưng treo bảng hết xăng và không chịu bán hàng cho khách. Các đội quản lý thị trường đã lập biên bản 25 trường hợp còn Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh lập biên bản 15 trường hợp.

Đặc biệt, nhiều chủ cửa hàng xăng dầu khi được kiểm tra cho biết do khan hiếm nguồn cung nên ứng phó kiểu tình thế. Theo nhiều chủ cửa hàng, các đơn vị đầu mối xăng dầu tạm thời ngưng bán hoặc cung ứng cầm chừng, có trường hợp chỉ bán dầu, không bán xăng. 

Một số cửa hàng cho biết phải bán xăng nhỏ giọt, số lượng ít cho khách để cầm chừng việc buôn bán vì số lượng xăng nhập về không đủ.

Đồng Nai: Còn nhiều cây xăng bán “nhỏ giọt” và tự ý ngưng bán xăng - Ảnh 2.

Các cửa hàng xăng dầu mong muốn xăng sớm bình ổn giá. Ảnh: Tuệ Mẫn

Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân nhưng ngành chức năng vẫn yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải giải trình, đưa ra lý do, nguyên nhân ngưng bán hàng thời điểm này và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận, nhiều cây xăng tại Đồng Nai còn bán xăng cho khách theo từng lít. Có cây xăng lại cho khách đổ từ 30.000 - 50.000 đồng đối với xe máy, còn ô tô cũng chỉ được đổ từ 200.000 đồng đến dưới 500.000 đồng. 

Khi được hỏi, hầu hết nhân viên bán xăng đều chia sẻ, giá xăng dầu tăng quá nhanh nên hiện tại họ bán cầm chừng, chờ thị trường ổn lại và cũng mong được khách hàng chia sẻ.

Nhân viên Trạm xăng dầu Tín Nghĩa, TP.Biên Hòa cho biết, kinh doanh xăng dầu thời điểm này gặp nhiều khó khăn vì mất rất nhiều chi phí như khâu vận chuyển, nhân viên, mặt bằng… 

Đặc biệt, thời gian qua giá xăng lên xuống liên tục và đang đà tăng, việc nhập xăng cũng khó khăn hơn nên các trạm xăng hầu như đều có những phương án để ổn định việc kinh doanh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem