Đồng Nai tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 04/04/2023 10:51 AM (GMT+7)
Nhằm bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn này.
Bình luận 0

Tổ chức lại quỹ bảo vệ rừng

Ngày 4/4, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương vừa có quyết định tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng - Ảnh 1.

Đồng Nai quan tâm trồng và bảo vệ rừng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở NNPTNT và đây là quỹ tài chính được tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tự đảm bảo chi phí hoạt động, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thành lập.

Quỹ thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, các nghị định liên quan của Chính phủ và quy định của pháp luật. 

Song song với đó, quỹ có nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn toàn tỉnh; ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chỉ trả DVMTR từ các bên. 

Quỹ còn tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng các bên liên quan trên địa bàn; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng DVMTR. 

Theo ngành nông nghiệp, địa bàn tỉnh Đồng Nai có diện tích đất lâm nghiệp trên 180.000ha, là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất khu vực Đông Nam bộ nên tiềm năng rất lớn cho việc cung ứng các loại DVMTR. Năm 2012, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt thành lập tại Quyết định số 3688/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012.

Đồng Nai: Tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng - Ảnh 2.

Đồng Nai ngày càng nâng cao chất lượng bảo vệ rừng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được thành lập, triển khai chính sách chi trả DVMTR đã tạo nên một nguồn lực tài chính lớn ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền vững. Bên cạnh đó quỹ huy động được nguồn lực lớn trong xã hội đóng góp vào công tác bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng.

Kết quả cho thấy số cơ sở sử dụng DVMTR tham gia thực hiện chính sách ngày càng tăng, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng lớn, diện tích rừng được thụ hưởng từ chính sách chi trả DVMTR ngày càng tăng, rừng được bảo vệ tốt hơn, tình trạng vi phạm giảm dần qua các năm… Qua đó giúp duy trì độ che phủ của rừng, nâng cao chất lượng rừng, góp phần cải thiện môi trường.

Tính đến năm 2022, tỉnh Đồng Nai đã huy động tiền DVMTR trên 222 tỷ đồng để phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng. 

Tổng diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR cũng tăng dần qua các năm: Từ năm 2013 diện tích chi trả chỉ đạt trên 143.203 ha, năm 2015 đạt 145.062 ha, đến năm 2022 diện tích dự kiến chi trả trên 156.281 ha (tăng hơn 13.000 ha). 

Ngoài ra, diện tích có rừng theo kết quả rà soát tại các lưu vực thuỷ điện, nước cũng tăng lên qua các năm, nhờ đó độ che phủ rừng cũng được tăng lên hàng năm. 

Trong đó, tại lưu vực thuỷ điện Trị An (trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và Định Quán) diện tích có rừng được rà soát năm 2013 đạt 90.769 ha, đến năm 2022 tăng lên 96.463 ha. Nhờ thực hiện chi trả DVMTR mà nhiều khu rừng được tái sinh hoặc trồng mới. 

Nhiều diện tích rừng ở các huyện có chi trả DVMTR như Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc có độ che phủ rừng lớn hơn so với các địa phương khác. Cũng nhờ đó, hiện đời sống của bà con làm nghề rừng ngày càng khởi sắc, công tác quản lý nhà nước về rừng cũng thuận lợi hơn trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem