Đồng Nai: Voi rừng lại kéo về phá rẫy, hoa màu của người dân

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 27/05/2021 09:13 AM (GMT+7)
Người dân xã Thanh Sơn lo lắng, mất ăn mất ngủ, vì voi rừng liên tục kéo về từng đàn phá hoại hoa màu, chòi canh rẫy, gây thiệt hại kinh tế.
Bình luận 0

Khoảng nửa tháng nay, hàng trăm hộ dân sinh sống tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tiếp tục mất ăn, mất ngủ vì voi rừng. Những con voi rừng kéo nhau về phá hoại cây trồng, hoa màu, chòi canh rẫy... khiến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, kinh tế.

Đồng Nai: Voi rừng lại kéo về phá rẫy, hoa màu của người dân - Ảnh 1.

Voi rừng kéo về phá rẫy, chòi canh của người dân xã Thanh Sơn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm trở lại đây, năm nào voi rừng cũng kéo về xã Thanh Sơn để quậy phá, quật đổ cây trồng, đe dọa cuộc sống người dân. Hơn nửa năm nay voi rừng ngày càng bạo dạn, đến gần con người, trêu ghẹo người đi đường,…khiến người dân càng lo lắng, sợ hãi.

Chị Nguyễn Thị Liên chia sẻ: "Voi ngày càng mạnh, không sợ người và ngày càng đến gần các chòi canh để dọa người. Những năm trước, voi rừng thường ra các ấp vào ban đêm và chỉ đi riêng lẻ từ 1-2 con; nhưng nay, ban ngày voi cũng ra đường và đi theo đàn 5-6 con. 

Đồng Nai: Voi rừng lại kéo về phá rẫy, hoa màu của người dân - Ảnh 2.

Voi rừng ngày càng bạo dạn, nghịch phá khiến người dân sợ hãi

Đặc biệt, gần 20 ngày nay, hầu như ngày nào voi cũng tìm đến rẫy của chúng tôi cả ngày lẫn đêm nên tôi thấy bất an, sợ hãi. Tôi mong ngành chức năng sớm có các phương án để người dân an tâm sinh sống, làm việc".

Trong khi đó ông Lê Văn Độ - Trưởng ấp 5, xã Thanh Sơn - nói rằng:  Năm nay, đàn voi ngày càng hung hăng hơn trước. Có nhiều ngày, mới 8 giờ sáng, voi đã kéo nhau từng đàn đi ra đường lớn, chia nhau vào các rẫy ăn xoài, ăn chuối,… của người dân.

"Từ đầu năm đến nay, ấp 5 đã có hơn 100 hộ dân bị thiệt hại, hàng chục héc-ta cây trồng bị voi phá hoại. Nhiều rẫy trồng chuối, xoài, bưởi, sầu riêng bị voi ăn trái xong, quật cây gãy đổ ngổn ngang.

Với những vườn cây ăn trái, người dân muốn phục hồi như cũ phải mất vài năm. Trong thời gian đó không có nguồn thu các hộ dân sẽ rất khó khăn. Đến nay ban ấp đang tổng hợp thiệt hại của bà con để có báo cáo gửi huyện, tỉnh đề nghị hỗ trợ", ông Độ chia sẻ.

Về vấn đề này, chia sẻ với báo chí, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, xã đã đề xuất lên huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hàng rào điện tử ngăn chặn voi rừng đi vào các ấp phá hoại cây trồng, tài sản của người dân.

Bà Hương và người dân xã Thanh Sơn đang mong chờ ngành chức năng thực hiện dự án hàng rào điện tử để cuộc sống người dân được ổn định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem