Đồng Tháp, Hậu Giang: Nhiều cách làm hay giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 20/08/2021 08:23 AM (GMT+7)
Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp và Hậu Giang đã có nhiều cách làm hay giúp nông dân tiêu thụ nông sản tồn đọng. Ngoài ra, 2 địa phương này cũng tổ chức chở hàng chục tấn nông sản đến TP.HCM hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Bình luận 0

Hội Nông dân bán nông sản giúp người dân, vận chuyển 30 tấn nông sản đến TP.HCM bằng tàu Hải quân

Hiện nay, mỗi tuần, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân và hợp tác xã hàng chục tấn nông sản.

Đồng Tháp và Hậu Giang: Nhiều cách làm hay giúp nông dân tiêu thụ nông sản tồn đọng trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam tổ chức chuyến tàu chở hơn 30 tấn nông sản của Đồng Tháp đến người dân vùng dịch tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (Ảnh: CTV)

Cụ thể, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp sẽ đăng tải thông tin các loại nông sản cần bán trên mạng xã hội Zalo, Facebook và gửi thư ngỏ đến các cơ quan, ban, ngành tỉnh. 

Sau khi thống kê số lượng, sẽ đặt hàng nông dân. Lúc lấy nông sản về, Hội Nông dân tỉnh sẽ phân chia theo từng đơn hàng, giao đến các cá nhân, đơn vị đặt mua.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cũng kết nối tiêu thụ nông sản tồn đọng của nông dân với số lượng lớn đến các đối tác, doanh nghiệp, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Mới đây, ngày 18/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Doanh nhân trẻ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam tổ chức chuyến tàu chở hơn 30 tấn nông sản của Đồng Tháp đến người dân vùng dịch tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Theo đó, các loại nông sản được chuyển đi bằng tàu gồm gạo, khoai lang, chanh, khô cá tra,... Số nông sản này sẽ được giao cho các đơn hàng từ buổi live stream chương trình "Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các đơn vị có liên quan tổ chức.

Liên quan đến chuyến tàu chở hơn 30 tấn nông sản của Đồng Tháp đến người dân vùng dịch tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đó là một trong nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu kết nối với các đơn vị có liên quan nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ngoài ưu tiên cho chống dịch Covid-19, tỉnh Đồng Tháp cũng đã và đang nỗ lực hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nông dân được thuận lợi hơn.

Từ ngày 15 đến 18/8, tỉnh Đồng Tháp đã kết nối tiêu thụ 1.950 tấn nông sản các loại, hơn 1.100 tấn thủy sản và 23.000 quả trứng gà, vịt. 

Bên cạnh các kênh tiêu thụ trước đây, Sở Công thương tỉnh này còn kết nối với một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua nông sản để thực hiện hoạt động thiện nguyện.

Ước tính, trong tuần thứ 3 của tháng 8, tỉnh Đồng Tháp có hơn 11.500 tấn nông sản đến mùa thu hoạch, hơn 11.800 tấn thủy sản và hơn 400.000 quả trứng gà, vịt sẵn sàng cung ứng ra thị trường cho các đơn vị có nhu cầu.

Kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ mua nông sản giúp dân

Để nông dân tiêu thụ nông sản nhanh, không bị tồn đọng lâu, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh thu mua cho người dân.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 17/8, đã thu mua cho nông dân hơn 233 tấn nông sản các loại. 

Điển hình như Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ & Du lịch Kim Thái Thanh (Chi nhánh Hậu Giang) thu mua 120 tấn nông sản của người dân TP.Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ; HTX Yên Bình An ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp thu mua 73 tấn nông sản cho người dân địa phương.

Tuy giải pháp trên đang mang lại hiệu quả tích cực nhưng do số lượng trái cây lớn nên vẫn còn tình trạng tồn đọng.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang cho biết, trong thời gian tới, các ngành chức năng trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân thu mua nông sản cho người dân, nhất là những loại nông sản đến thời gian phải thu hoạch.

 Đồng thời, hỗ trợ đưa các loại nông sản đủ điều kiện vào các kênh tiêu thụ như: siêu thị, sàn thương mại điện tử,…

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới, đối với các loại trái cây như chôm chôm, nhãn, cam, đu đủ,...đã đến ngày thu hoạch, Sở đề xuất UBND tỉnh tổ chức phát động các địa phương tham gia thu mua cho người dân trên tinh thần địa phương nào không có loại trái cây đang gặp khó về đầu ra thì tổ chức thu mua hỗ trợ cho bà con ở địa phương đang cần bán.

Đối với sản lượng thủy sản đang tồn đọng, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đang vận động người dân thực hiện giải pháp giảm cho ăn để kéo dài thời gian thu hoạch. 

Đợi khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc vận chuyển thuận lợi và nhiều chợ đầu mối hoạt động trở lại thì thu hoạch sẽ có lợi nhuận hơn.

Được biết, thời gian qua, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức thu mua nông sản của người dân địa phương để vận chuyển đi TP.HCM hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem