Dow Jones bay 1.400 điểm, vào lãnh thổ thị trường gấu khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

12/03/2020 09:25 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hôm 11/3 khi phố Wall vật lộn với sự bùng phát dịch virus corona khi số ca nhiễm trên toàn cầu vượt quá 120.000.
Dow Jones bay 1.400 điểm, vào lãnh thổ thị trường gấu khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu - Ảnh 1.

Những diễn biến lên xuống bất thường của Dow Jones trong hơn 2 tuần qua

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 1.464,94 điểm, tương đương 5,9%, đóng cửa ở mức 23,553,22 điểm, rơi vào lãnh thổ thị trường gấu với mức giảm hơn 20% so với đỉnh kỷ lục hồi tháng trước.

S & P 500 đã kết thúc ngày giảm 4,9% xuống 2.741,38 điểm, gần chạm đến lãnh thổ thị trường gấu trong khi Nasdaq Composite giảm 4,7% xuống 7.952,05, thấp hơn khoảng 19% so với mức cao nhất mọi thời đại. 

Thị trường gấu được hiểu là một thị trường đang đà xuống dốc với mức lao dốc từ 20% so với đỉnh thời đại.

Cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng giảm mạnh.Cổ phiếu Bank of America và JPMorgan Chase lần lượt giảm 4% và 4,7%. Cổ phiếu Citigroup mất 8,6% trong khi Morgan Stanley và Goldman Sachs đều giảm hơn 6,5%.

Những nỗi lo sợ ập đến sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch virus corona là đại dịch toàn cầu. Chỉ riêng tại Mỹ, cho đến hôm 11/3, đã có 1.000 ca nhiễm virus corona được xác nhận, làm tăng thêm quan ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu. 

Jerry Braakman, giám đốc đầu tư của First American Trust cho hay: “Chúng ta có thể thấy sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán. Câu hỏi đặt ra với hầu hết nhà đầu tư giờ phút này là liệu thị trường đã chạm đáy?”

Tổng thống Donald Trump hôm 10/3 cho biết sẽ xem xét mức thuế suất 0% kéo dài đến cuối năm nay để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng thời gian bắt đầu thực hiện chính sách vẫn chưa được tuyên bố cụ thể. Brian Gardner, nhà phân tích chính sách của Washington tại KBW cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách đang đau đầu với hàng tá lựa chọn khác nhau (để kích thích kinh tế) và sẽ còn nhiều đàm phán giữa Quốc hội với Chính quyền trước khi có quyết định cuối cùng”. 

Ngân hàng Anh hôm 11/3 đã cắt giảm lãi suất cơ bản 0,5%, đưa mức lãi suất xuống thấp kỷ lục 0,25% và tung gói kích thích 30 tỷ USD trong nỗ lực xoa dịu tổn thất từ dịch virus corona.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục