Dow Jones bay 620 điểm khi Trump dọa áp thuế Trung Quốc

02/05/2020 08:42 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 1/5, dẫn đầu bởi mức giảm của cổ phiếu Amazon.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 622,03 điểm, tương đương 2,5%, xuống 23.723,69 điểm khi cổ phiếu Exxon Mobil giảm hơn 7%. S & P 500 giảm 2,8% xuống 2.830,71 điểm trong khi Nasdaq Composite đóng cửa thấp hơn 3,2% xuống 8.604,95 điểm, dẫn đầu bởi mức giảm của hàng loạt cổ phiếu công nghệ.

Dow Jones bay 620 điểm khi Trump dọa áp thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

S&P 500 lao dốc 2,8% trong phiên giao dịch 1/5

Cổ phiếu gã khổng lồ Amazon giảm 7,6% sau khi dự báo lợi nhuận quý II giảm mạnh do đại dịch Covid-19. Amazon cũng báo cáo lợi nhuận kinh doanh quý I thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Apple cũng giảm 1,6% sau khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng nhưng tăng trưởng doanh thu không đổi so với cùng kỳ năm trước. Nhà Táo khuyết cũng không dự báo doanh thu quý II do những bất ổn liên quan đến đại dịch Covid-19.

Trước đó, trong tháng 4, cổ phiếu Amazon đã tăng gần 27% trong khi cổ phiếu Apple tăng 15,3%.

Cổ phiếu Facebook và Alphabet cũng giảm 1,2% trong phiên giao dịch còn cổ phiếu Netflix giảm 1,1%. 

Một trong những nguyên nhân gây áp lực nặng nề cho các cổ phiếu công nghệ là nguy cơ quan hệ Mỹ - Trung đổ bể. Tổng thống Trump mới đây tuyên bố nắm trong tay bằng chứng “có thể tự tin” rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc trong khi cố vấn đắc lực của Trump, ông Larry Kudlow thì cáo buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về sự lây lan virus trên toàn cầu. 

Ông Trump cũng đe dọa áp thuế trừng phạt Trung Quốc do những hậu quả nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây ra cho nước Mỹ. James Ragan, giám đốc nghiên cứu quản lý tài sản của D.A nhận định: “Điều không mong muốn nhất trong thời kỳ suy thoái là tăng thuế”, phản ứng trước lời đe dọa trừng phạt thuế quan của Trump.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã lạc quan khi số ca nhiễm mới Covid-19 trên thế giới nói chung và tại Mỹ nói riêng giảm trong những tuần gần đây, mở ra hy vọng khôi phục hoạt động kinh tế sớm hơn dự kiến. Cùng với đó, tác dụng của thuốc remdesivir điều trị Covid-19 do Gilead Science phát triển đang được thử nghiệm và nhận về nhiều đánh giá tốt từ các chuyên gia y tế.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục