Dow Jones bốc hơi 410 điểm khi các ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt tại Mỹ

20/10/2020 07:29 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 19/10, ngay trước thềm hạn chót mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đặt ra để đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế tiếp theo.
Dow Jones bốc hơi 410 điểm khi các ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt tại Mỹ - Ảnh 1.

Dow Jones bốc hơi 410 điểm khi các ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt tại Mỹ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 410,89 điểm, tương đương 1,4%, giảm xuống mức 28.195,42 điểm. S&P 500 giảm 1,6% đóng cửa ở mức 3.426,92 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,7% xuống 11.478,88 điểm.

Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của cả Dow Jones và S&P 500 từ 23/9 đến nay. Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức giảm ngày lớn nhất kể từ hôm 2/10 và chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp đầu tiên từ tháng 8/2019 đến nay.

Các cổ phiếu đại gia công nghệ bán tháo góp phần thúc đẩy mức sụt giảm của cả 3 chỉ số chính. Cổ phiếu Alphabet, Microsoft, Apple và Amazon đều giảm ít nhất 2% còn Facebook giảm 1,7%. Cổ phiếu năng lượng và công nghệ lần lượt giảm 2,1% và 1,9%, đưa S&P 500 lao dốc.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ cho chính quyền Trump 48 tiếng để đạt được thỏa thuận về gói viện trợ Covid-19 trước ngày 3/11. Bà Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, một trong những cánh tay đắc lực của Trump dự kiến sẽ phát biểu vào chiều 19/10 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, tờ The Washington Post sau đó đưa tin cho rằng một thỏa thuận giữa Pelosi và chính quyền TT Trump không có vẻ gì là sắp xảy ra. Tin tức này đã đưa cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ xuống mức thấp nhất trong ngày.

Lưỡng đảng Mỹ đã cố gắng trong nhiều tuần để tiến tới thỏa thuận chung về gói viện trợ Covid-19 mới, nhưng những bất đồng về mức độ kích thích cần thiết cũng như giá trị gói cứu trợ đã khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp.

Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng sau khi các ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 40 triệu người hôm 19/10. Tại Mỹ, số liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy các trường hợp mắc mới Covid-19 đã tăng từ 5% trở lên trên 38 tiểu bang. Tại Châu Âu, các ca nhiễm mới Covid-19 cũng tăng 44% so với một tuần trước đó.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục