Dow Jones giảm 900 điểm khi số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt qua 100.000

28/03/2020 09:15 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh hôm 27/3 sau 3 phiên tăng liên tiếp, kết thúc một tuần đầy biến động của phố Wall.
Dow Jones giảm 900 điểm khi số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt qua 100.000 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 915,39 điểm, tương đương 4,1%, xuống 21.636,78 điểm. S & P 500 giảm 3,4% xuống 2.541,47 điểm trong khi Nasdaq Composite đóng cửa thấp hơn 3,7%, xuống mức 7.502,38 điểm.

Cổ phiếu Boeing giảm 10,3% sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố nhà sản xuất máy bay đã thành công trong việc tìm kiếm gói cứu trợ từ chính phủ, qua đó góp phần đưa Dow Jones tụt dốc. Cổ phiếu Chevron và Disney cũng giảm hơn 8%. Cổ phiếu ngành năng lượng và công nghệ giảm mạnh nhất trong S & P 500, với mức giảm lần lượt 6,9% và 4,6%.

Tuy vậy, kết thúc tuần, Dow Jones vẫn tăng 12,8% do 3 phiên tăng mạnh liên tiếp trước đó. Đây là mức tăng tuần lớn nhất của chỉ số này kể từ năm 1938 đến nay. S & P 500 tăng 10,3% trong tuần, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 3/ 2009. Nasdaq Composite cũng có mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 11 năm, tăng 9,1% .

Sau một tuần hồi phục, cả 3 chỉ số chính hiện còn thấp hơn mức đỉnh thời đại hồi tháng 2 khoảng 20%.

Sự lạc quan của các nhà đầu tư đã dao động trong phiên giao dịch hôm 27/3 khi số ca nhiễm virus corona ở Mỹ vượt quá 100.000 trường hợp, qua đó đưa Mỹ thành ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới. Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ để chống lại dịch Covid-19.

Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ khổng lồ 2 nghìn tỷ USD, Hạ viện Mỹ hôm 27/3 cũng phê duyệt gói cứu trợ. Tổng thống Trump hiện đã ký ban hành dự luật kích thích kinh tế khổng lồ này để giúp Mỹ xoa dịu tác động kinh tế từ dịch bệnh.

Sự bùng phát ổ dịch hiện đã khiến nhiều doanh nghiệp tuyên bố tạm đóng cửa, qua đó gia tăng lượng lớn đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Lao động, tính đến tuần trước, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên 3,28 triệu, cao nhất mọi thời đại.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson mới đây cũng được xét nghiệm dương tính với virus corona.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục