Dow Jones giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp

29/04/2020 09:05 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch 28/4 sau khi các cổ phiếu đại công ty công nghệ liên tiếp sụt giảm.
Dow Jones giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp - Ảnh 1.

Các cổ phiếu công nghệ tụt dốc đưa chứng khoán Mỹ vào lãnh thổ tiêu cực

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 32,23 điểm, tương đương 0,1%, ở mức 24.101,55 tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch, qua đó chấm dứt chuỗi tăng liền 4 phiên giao dịch. S & P 500 giảm 0,5% xuống 2.863,39 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 1,4% xuống còn 8.607,73 điểm. Có thời điểm cả 3 chỉ số chính đều tăng hơn 1%.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google giảm 3% ngay trước khi công bố báo cáo tài chính quý I vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch. Cổ phiếu Facebook giảm giảm 2,5% trong khi cổ phiếu Amazon giảm 2,6%. Cổ phiếu Netflix lùi 4,2% trong khi cổ phiếu Apple mất 1,6%.

Facebook, Microsoft, Amazon và Apple đều có kế hoạch công bố báo cáo tài chính vào cuối tuần này.

Trong phiên giao dịch trước đó hôm 27/4, Dow Jones tăng gần 360 điểm khi thị trường kỳ vọng vào tiềm năng khôi phục các hoạt động kinh tế tại Mỹ. Hàng loạt bang, tiểu bang như Alaska, Georgia, Nam Carolina, Tennessee, Texas...ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã lên kế hoạch mở cửa nền kinh tế từng bước một. New York, tâm chấn dịch Covid-19 tại Mỹ cũng báo cáo số trường hợp nhiễm mới và tử vong giảm đáng kể trong nhiều ngày liền. 

Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư tại The Leutkeep Group cho hay: “Thị trường chứng khoán Mỹ đang trở nên lạc quan khi ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng cho phép khôi phục các hoạt động kinh tế. Các cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp từ sự khôi phục kinh tế bao gồm doanh nghiệp nghỉ dưỡng, sòng bạc, tập đoàn bất động sản, ngân hàng… đã tăng mạnh trong cùng phiên giao dịch.

Nhưng nỗi lo ngại vẫn còn đó khi số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt quá 3 triệu người. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cho biết đại dịch Covid-19 tại Mỹ có khả năng sẽ dẫn đến những sụt giảm kinh tế đáng báo động chừng nào chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Ông Fauci cho hay virus SARS-CoV-2 sẽ không tự động biến mất chừng nào loài người chưa tìm ra thuốc chữa hoặc vaccine tiềm năng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục