Dow Jones tăng mạnh 1.100 điểm, giá dầu tăng 10% khi nhà đầu tư lạc quan trở lại

11/03/2020 10:04 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong phiên giao dịch 10/3 sau khi các nhà đầu tư nhìn thấy triển vọng chính phủ tung biện pháp kích thích tài khóa để xoa dịu tổn thất trên thị trường.
Dow Jones tăng mạnh 1.100 điểm, giá dầu tăng 10% khi nhà đầu tư lạc quan trở lại - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ leo dốc trong phiên giao dịch 10/3

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 1.167,14 điểm, tương đương 4,9%, ở mức 25.018,16 điểm. S & P 500 tăng 4,9% lên 2.882,23, mức tăng ngày tốt nhất kể từ tháng 12/2018 đến nay. Nasdaq Composite cũng tăng 4,9% lên 8.347,40 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet đều tăng hơn 4,8%. JPMorgan Chase và Home Depot dẫn đầu mức tăng của Dow Jones khi tăng hơn 7% mỗi cổ phiếu. Công nghệ và tài chính là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong chỉ số S & P 500, tăng ít nhất 6% mỗi lĩnh vực. Sau những ngày giảm tồi tệ, lĩnh vực năng lượng tăng hơn 4%.

Tổng thống Donald Trump hôm 9/3 đã bỏ ngỏ viễn cảnh cắt giảm thuế thu nhập để bù đắp tác động tiêu cực từ dịch virus corona. Động thái được gợi ý sau khi chính quyền Trump phê duyệt gói chi tiêu 8,3 tỷ USD để xoa dịu thiệt hại của dịch bệnh vào tuần trước. Theo nguồn tin của CNBC, Trump gợi ý mức thuế suất 0% trong năm 2020.

Ed Mills, nhà phân tích chính sách của Washington tại Raymond James nhận định: “Chúng tôi tin rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tung ra một kích thích tài khóa, nhưng thời gian và phạm vi vẫn chưa thể dự đoán”. Dù vậy, một số lãnh đạo Đảng Cộng hòa cho rằng những hành động kích thích như vậy là khá sớm trong thời điểm hiện tại.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ hôm 10/3 khi các chỉ số Dow Jones và S & P 500 giảm mạnh lần lượt 7,8% và 7,6% trong một ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2008.  

Cùng với chứng khoán Mỹ leo dốc, giá dầu cũng tăng trong phiên giao dich 10/3. Giá dầu WTI tương lai tăng 10,4% lên mức 34,36 USD / thùng. Mức tăng đến sau phiên giao dịch tồi tệ hôm 9/3, khi thị trường lo ngại về một cuộc chiến giá dầu bùng nổ giữa Arab Saudi và Nga. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng trở lại vào thứ Ba, khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch trên mức 0,6% còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt mức 1%, giao dịch ở mức 1,133%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục