Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
ĐT Bồ Đào Nha là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2022 tại Qatar vào mùa đông năm nay. Trước đó, đội bóng đến từ phía Tây Nam của bán đảo Iberia chưa bao giờ lên ngôi vô địch thế giới, nhưng họ đã giành chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019. Họ có trong đội hình nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, một trong số đó chính là Cristiano Ronaldo – Cây săn bàn xuất sắc nhất thế giới cấp ĐTQG (117 bàn).
Nhưng ĐT Bồ Đào Nha sẽ chơi như thế nào ở Qatar và đâu là đội hình tốt nhất của họ, điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì?
Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, đôi khi có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 trước những đối thủ yếu hơn.
Trong những trận gần đây, thủ môn trẻ Diogo Costa được ưu tiên đứng trong gỗ thay vì "lão tướng" Rui Patricio, ngay phía trên anh được án ngữ bởi cặp trung vệ Ruben Dias và Danilo Pereira. Ở vị trí hậu vệ cánh, Joao Cancelo thường xuất phát bên cánh phải (trái ngược với vai trò hậu vệ cánh trái mà anh chơi cho Man City), còn Raphael Guerreiro (Dortmund) đảm nhiệm hành lang bên trái. Nhiệm vụ dọn dẹp tuyến giữa được trao cho bộ đôi Ruben Neves (Wolves) và William Carvalho (Real Betis). Phía trước là bộ ba Joao Felix, Bruno Fernandes và Bernardo Silva. Cả ba sẽ hỗ trợ cho mũi công cao nhất là Cristiano Ronaldo.
Bồ Đào Nha là một đội bóng sở hữu lối chơi pressing đa dạng. Thời gian trước, họ sử dụng lối đá chậm bên phần sân nhà và khi đẩy được bóng sang phần sân đối phương thì ngay lập tức gia tăng sức ép. Tuy nhiên, lối chơi này dần bị loại bỏ khi vai trò của Cristiano Ronaldo ngày một mờ nhạt hơn. Tiền đạo của M.U không còn ở trạng thái sung sức nhất và vì thế gặp chế rất lớn ở khả năng phòng ngự. Giờ đây, Bồ Đào Nha chủ động pressing tầm cao nhiều hơn để đẩy đối thủ vào thế bị động. Nhờ một thế hệ tiền vệ có kỹ thuật thượng thừa cùng hai hậu vệ biên giàu tốc độ, đội bóng của HLV Fernando Santos dễ dàng áp đặt lối chơi theo ý mình.
William Carvalho là một mẫu tiền vệ lùi cần mẫn, khả năng tranh chấp bóng tốt và điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác của anh là Neves làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp. Phía trên, Bruno Fernandes là người sáng tạo chính trong các đợt tấn công, trong khi Felix và Silva bổ sung kỹ năng và sự bền bỉ cho các đợt hãm thành.
Rõ ràng, Bồ Đào Nha đang sở hữu một đội hình đồng đều và đáng sợ, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại Qatar.
Điểm mạnh Bồ Đào Nha nhưng cũng có thể là điểm yếu chí mạng của họ: Cristiano Ronaldo.
Trong gần 20 năm qua, CR7 luôn cả cầu thủ quan trọng bậc nhất của "Seleccao châu Âu" và là biểu tượng của bóng đá nước này. Mọi thành công của bóng đá Bồ Đào Nha cấp độ ĐTQG đều có dấu giày của anh. Bằng chứng là chân sút 37 tuổi này hiện là Chân sút xuất sắc nhất cấp độ ĐTQG, khi sở hữu 117 bàn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ronaldo sở hữu kỹ năng ghi bàn đa dạng, cùng kinh nghiệm và tinh thần thi đấu máu lửa. Không những vậy, Ronaldo còn được "bơm bóng" bởi những chân kiến tạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm này như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva…
Tuy nhiên, tuổi tác và thể lực đi xuống đang là rào cản với Ronaldo. Mùa này, Ronaldo mới chỉ ra sân tổng cộng 10 trận cho M.U và ghi 2 bàn thắng, đồng thời có 2 đường kiến tạo thành bàn. Nhiều thời điểm, HLV Ten Hag sẵn sàng đầy CR7 lên ghế dự bị để giảm bớt gánh nặng phòng ngự cho M.U khi gặp phải những đối thủ có khả năng đá pressing liên tục và cầm bóng tốt.
Rõ ràng, sử dụng Ronaldo như thế nào tại World Cup 2022 sẽ là một bài toán không hề đơn giản với Fernando Santos…