ĐT nữ Việt Nam triệu tập cầu thủ Việt kiều Australia đá World Cup 2023?

PV Thứ năm, ngày 10/02/2022 17:10 PM (GMT+7)
ĐT nữ Việt Nam đã lập chiến tích giành vé dự World Cup 2023, và triệu tập các cầu thủ Việt kiều là một cách để chúng ta tăng cường sức mạnh đội hình. Một cái tên rất đáng chú ý là Alexandra Huỳnh - cầu thủ người Australia gốc Việt.
Bình luận 0

Để chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch quan trọng tại World Cup 2023, HLV người Anh Steve Darby đã đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nên tìm kiếm và mời gọi các cầu thủ Việt kiều sáng giá nhất về đầu quân. Cái tên đầu tiên được ông nhắc tới là Alexandra Huỳnh Bảo Yến - hậu vệ đang khoác áo Western Sydney Wanderers (Australia).

Alexandra Huỳnh sinh năm 1994 và có cha là người Việt Nam di cư sang Australia. Cô lớn lên ở xứ chuột túi và chọn theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp, đã gặt hái được thành công.

ĐT nữ Việt Nam triệu tập cầu thủ Việt kiều Australia đá World Cup 2023? - Ảnh 1.

Alexandra Huỳnh vẫn đủ điều kiện để khoác áo ĐT nữ Việt Nam.

Sau khi có được kinh nghiệm chinh chiến ở giải Australia, Mỹ và cả Italia, Đan Mạch trong màu áo Napoli và Fortuna Hjorring, cô đã được triệu tập lên ĐT nữ Australia vào tháng 4/2021. Trước đó 2 tháng, Alexandra Huỳnh từng tuyên bố để ngỏ cơ hội khoác áo ĐT nữ Việt Nam.

Hậu vệ có lối chơi máu lửa cùng nền tảng thể lực sung mãn này từng có một lần ra sân trong màu áo ĐT nữ Australia, tuy nhiên đó chỉ là trận đấu giao hữu. Điều này đồng nghĩa rằng nếu có ý muốn khoác áo ĐT nữ Việt Nam, cơ hội của Alexandra Huỳnh vẫn còn nguyên vẹn.

Vấn đề còn lại thuộc về VFF và các cơ quan chức năng. Nếu VFF thực sự muốn bổ sung nhân sự chất lượng cho World Cup 2023, thì cần phải sớm lên kế hoạch rõ ràng.

ĐT nữ Việt Nam triệu tập cầu thủ Việt kiều Australia đá World Cup 2023? - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam sẽ tăng cường sức mạnh bằng cầu thủ Việt kiều?

Tiềm năng từ cầu thủ Việt kiều là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng trên thực tế để khai thác nguồn lực này vẫn đang vướng phải nhiều rào cản, dù là bóng đá nam hay nữ. Hai vấn đề chính được chỉ ra nằm ở giấy tờ gốc gác của cầu thủ và chính sách của VFF.

"Việc nhập tịch tiêu tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Để trở thành công dân Việt Nam, bạn phải đến đó sinh sống. Chuyện này rất phức tạp. Hơn nữa, bố tôi đã di cư sang Australia nhiều năm, bây giờ ông ấy cũng không còn hộ chiếu Việt Nam", Alexandra Huỳnh chia sẻ vào năm 2021.

Còn ở ĐTQG nam, thủ môn Filip Nguyễn cho biết anh mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn để sớm lấy quốc tịch Việt Nam. Filip Nguyễn dự định về Việt Nam vào tháng 5/2022 để hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, Jason Pendant cho biết anh chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị hoặc sự tiếp xúc chính thức nào từ phía VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem