"ĐT Việt Nam đã nhận bài học lớn trước Thái Lan"

PV Dân Việt Thứ bảy, ngày 14/01/2023 08:10 AM (GMT+7)
Nhìn lại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, BLV Quang Tùng cho rằng vị trí trung vệ lệch phải của Duy Mạnh lại lộ ra sai sót: "Thành Chung đã chơi tốt ở trận bán kết lượt về thắng Indonesia 2-0 nhưng lại không được dùng khi đấu Thái Lan".
Bình luận 0

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội ở trận lượt về"

Tối 13/1, ĐT Việt Nam đã hòa đội khách Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này khiến ĐT Việt Nam gặp không ít bất lợi trong chuyến làm khách của Thái Lan ở trận lượt về ngày 16/1 tới.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận đây là một kết quả bất lợi nhưng ĐT Việt Nam sẽ không từ bỏ: "Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực tới nhứng phút cuối cùng để tìm được bàn gỡ hòa. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận lượt về và quyết tâm giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan ngày 16/1 tới".

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam đã nhận bài học lớn trước Thái Lan" - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan đã chứng tỏ được đẳng cấp nơi tuyến giữa Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 hòa ĐT Việt Nam 2-2. Ảnh: Viết Niệm

Dưới góc nhìn chuyên gia, nhận định sau trận đấu, bình luận viên Ngô Quang Tùng viết riêng cho Dân Việt:

"Theo tôi, kết quả 2-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nhìn tổng thể, ĐT Việt Nam và Thái Lan có sự cân bằng về số cơ hội tạo ra. Hiệp 1, ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng hiệp 2, Thái Lan đã trở lại mạnh mẽ.

Chơi trên sân Mỹ Đình, ĐT Thái Lan đã thể hiện được bản lĩnh trong thế trận bị thua trước. Họ vẫn bình tĩnh tổ chức lại trận đấu một cách hợp lý, cự ly đội hình tốt, tốc độ chơi bóng ổn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở toàn tuyến cao, khả năng tận dụng thành cơ tốt.

Họ có 2 cơ hội rõ ràng và cả 2 đều được cụ thể hòa thành bàn thắng tròng hiệp 2. Ngoài ra, cú sút phạt của Theerathon Bunmathan cuối hiệp 1 cũng rất hay rồi nhưng bóng tìm trúng xà ngang là do thiếu may mắn.

Về cơ bản, Thái Lan chỉ có 1 sai sót là tình huống nhận bàn thua phút 24 khi "hổng" vị trí hậu vệ trái của só 2 (Sasalak). Đường chuyền mở bóng của Hoàng Đức từ giữa sân ở tình huống này rất hay, Quế Ngọc Hải sau đó đã có pha tạt bóng chính xác cho Tiến Linh thể hiện sở trường chạy chỗ, bay người đánh đầu cận thành mở điểm.

Về phía ĐT Việt Nam, tôi thấy một số vấn đề ở cách tiếp cận trận đấu, cự ly đội hình và giải pháp phòng ngự chưa hợp lý.

Chúng ta đá với hàng thủ giăng ngang, đẩy lên khá cao và để hở lưng. Điều đó đã không bị Thái Lan khai thác trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 thì đã phải nhận bài học.

ĐT Việt Nam đang có lợi thế dẫn trước, vậy mà lại đẩy đội hình lên quá cao, thay vì có thể lựa chọn chơi hơi thấp, giữ an toàn bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công để ghi bàn quyết định trận đấu.

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam đã nhận bài học lớn trước Thái Lan" - Ảnh 3.

Quang Hải chơi khá mờ nhạt trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Ảnh: Viết Niệm

Tuyến tiền vệ không phong tỏa được tầm hoạt động của "nhạc trưởng" Theerathon bên phía Thái Lan. Anh ta hoạt động rộng và thường lùi sâu về bên phần sân nhà để nhận bóng kiến tạo. Tình huống hàng thủ ĐT Việt Nam để Theerathon chuyền quả bóng dài qua đầu để tiền đạo Thái Lan thoát xuống xâm nhập vòng cấm ghi bàn là một bài học lớn mà chúng ta cần rút kinh nghiệm sâu sắc trước khi bước vào trận lượt về.

Tình huống nhận bàn thua thứ 2 là lỗi của hệ thống hàng thủ khi bắt việt vị không thành. ĐT Thái Lan là đội bóng có chất lượng, bản lĩnh nên những sai sót như vậy sẽ phải trả giá đắt.

Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, bóng đá là câu chuyện của tình huống. Trận vừa qua, ĐT Việt Nam chơi không thật sự tốt và kết quả 2-2 cũng không quá tệ, dù rõ ràng chúng ta đã gặp bất lợi.

Trận lượt về, chỉ cần thắng là ĐT Việt Nam sẽ vô địch. Với thực lực của mình, chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Ai cũng biết với luật bàn thắng sân khách, sau khi để thủng lưới 2 bàn ở Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ phải chơi tấn công để tìm bàn thắng trên sân đối phương.

Nhưng tấn công như nào, chắc chắc HLV Park Hang-seo sẽ có sự tính toán kỹ lưỡng. ĐT Việt Nam vẫn phải chơi chắc chắn, chờ thời điểm tạo áp lực, ví dụ như cách đã chơi trong khoảng 10 phút từ 15 đến 25 ở trận lượt đi vừa qua.

Một điểm nữa là ở trận lượt về, không biết HLV Park Hang-seo có tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Duy Mạnh ở vị trí trung vệ lệch phải bên cạnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng không?

Ở trận lượt đi vừa qua, tôi không hiểu vì sao HLV Park Hang-seo lại không dùng Thành Chung - cầu thủ đã chơi tốt khi được đá chính thay Duy Mạnh ở trận bán kết lượt về thắng Indonesia 2-0. Vị trí của Duy Mạnh đã lộ ra những sai sót để Thái Lan khai thác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem